Sợ bại lộ, lao cả xe chở ma túy vào công an để tẩu thoát

ANTĐ - Khi bị các đồng chí công an yêu cầu dừng lại kiểm tra, sợ bị bại lộ, đối tượng đã lao xe tông thẳng vào nơi tổ công tác đang đứng để tẩu thoát.

Tối 28-2, nhận được tin báo, công an TP Vinh, Nghệ An đã điều động 25 chiến sỹ chốt chặt ở đầu cầu Bến Thủy 2, để đón lõng đối tượng vận chuyển ma túy. Đến 21h cùng ngày, thì phát hiện chiếc ô tô màu đen mang BKS 37C – 078.00 đang chạy từ tuyến đường tránh thành phố chuẩn bị qua cầu...

Trên xe là 2 đối tượng đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan công an gồm Nguyễn Văn Dũng (SN 1989) trú tại TP Vinh, Nghệ An và Phan Công Cường (SN 1982) trú tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Phát hiện chiếc xe đáng ngờ, các đồng chí trong ban chuyên án lập tức chặn trước đầu xe yêu cầu hai đối tượng dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, hai đối tượng trong xe kiên quyết không hợp tác mà lao thẳng xe vào nơi các đồng chí công an đang đứng để tẩu thoát. Ngay sau đó, đối tượng quay xe tăng tốc hướng lên Hưng Nguyên để tháo chạy. Trước sự chạy trốn của hai đối tượng, thông tin được báo về. Ngay lập tức hàng chục cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng CSHS, CS về ma tuý (CA Nghệ An), đội CSHS CA TP Vinh và CA huyện Hưng Nguyên lập tức được tung xuống địa bàn để truy bắt khẩn cấp các đối tượng.

Sợ bại lộ, lao cả xe chở ma túy vào công an để tẩu thoát ảnh 1
Số bánh heroin mà cơ quan công an thu giữ được


Khi hai đối tượng chạy xe đến xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, thì bỏ lại ô tô, chạy xe máy lên huyện Quế Phong. Sau đó, lực lượng công an bị mất hẳn dấu của đối tượng. Đang trong lúc chưa tìm được đầu mối của các đối tượng, thì tin từ cơ sở báo về việc Cường nhờ người quen chuẩn bị tiền để đi trốn.

 Trước tình hình đó, sáng 2-3 công an TP Vinh đã gửi thông báo đề nghị biên phòng cửa khẩu Cầu Treo, Hà Tĩnh, phối hợp, giúp đỡ. Mọi kế hoạch chốt chặn được bí mật tiến hành, cùng thời điểm đó, các đồng chí trinh sát phát hiện Phan Công Cường đang lưu thông bằng xe máy đi hướng từ Đức Thọ lên thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ngay lập tức, lực lượng công an được triển khai để truy bắt đối tượng.

Chiều cùng ngày, khi Cường đang di chuyển hướng lên cửa khẩu để trốn sang Lào, thì bị lực lượng công an và bộ đội biên phòng vây bắt tại thị trấn Phố Châu. Đối tượng nhanh chóng phải tra tay vào còng...

Từ lời khai của Cường, chiều tối 2-3, lực lượng công an lần lượt bắt 3 đối tượng trong đường dây ma túy nguy hiểm gồm: Hồ Hữu Ái (trú TP Vinh, anh rể Cường), Phan Văn Cường (SN 1991, trú TP Vinh) và Trần Thị Yến (SN 1992, trú huyện Nghĩa Đàn).

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ 6 bánh heroin (2 bánh trên xe ô tô khi các đối tượng vứt bên đường khi tháo chạy, 4 bánh cất giấu tại nhà riêng của đối tượng Hồ Hữu Ái).

Riêng đối tượng Nguyễn Văn Dũng, kẻ cầm lái chiếc ô tô đâm vào tổ công tác hiện vẫn đang lẩn trốn. Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết thời điểm trốn chạy, Dũng có mang theo vũ khí nóng.

Sáng 3-3, lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An đã biểu dương chiến công của tổ công tác.