Snowden nhận kỷ niệm chương cao quý về trí tuệ của Nga

ANTĐ - Cựu nhân viên tình báo NSA,  Edward Snowden đã được Nga trao tặng kỷ niệm chương "90 năm tuổi Alexander Zinoviev" cho sự dũng cảm cống hiến vì nhân loại.

Phát biểu trong một hội nghị khoa học quốc tế vào hôm 27-10, Giám đốc Viện tiểu sử Zinoviev cho biết: “Viện chúng tôi quyết định trao kỷ niệm chương “90 năm tuổi Alexander Zinoviev” cho Edward Snowden. Quyết định này chính là ghi nhận sự dũng cảm, can đảm trong hành động tố giác cơ quan tình báo Mỹ của Snowden”.

Cựu nhân viên tình báo NSA, Edward Snowden 

Viện Zinoviev cũng nhấn mạnh hành động của Snowden hoàn toàn phù hợp với các giá trị cao quý của kỷ niệm chương Alexander Zinoviev. Mặc dù Snowden đã không có mặt để nhận giải thưởng, nhưng viện Zinoviev  đang lên kế hoạch mời anh này đến một sự kiện tổ chức cá nhân cho Snowden để nhận kỷ niệm chương.

Kỷ niệm chương Zinoviev được trao vào đúng dịp kỷ niệm sinh nhật (29-10 hàng năm) triết gia, nhà văn nổi tiếng của Nga Alexander Zinoviev. Trước đó, giải thưởng này đã được trao cho các chính trị gia, các nhà khoa học, những người đã cống hiến trí tuệ cho nhân loại trên khắp thế giới.

Sau khi chạy trốn khỏi Mỹ, Snowden nhận được giấy tị nạn tạm thời ở Nga vào năm 2013, và sau đó đã được cấp giấy phép cư trú cho đến năm 2017. Ông đang bị Mỹ truy tố vì các tội danh: gián điệp, đánh cắp tài sản của chính phủ và có thể đối mặt với bản án 30 năm tù giam.