Theo ông Anatoli, Snowden hiện đang cảm thấy bị dồn tới chân tường. Ông Anatoli cho rằng Chính phủ Mỹ đã phản ứng “thái quá” trước những diễn biến mới của vụ việc sau khi Nhà Trắng tuyên bố Snowden cần phải bị trục xuất về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc gián điệp. Theo luật sư Anatoli, Nga và Mỹ không có thỏa thuận về việc dẫn độ, bởi vậy, Nga không thể trục xuất Snowden do anh này không phạm tội gì trên lãnh thổ Nga.
Trước đó, hôm 16-7, Snowden đã chính thức nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga, quá trình xem xét đơn thường mất từ 3-6 tháng. Theo luật pháp Nga, người được trao quy chế tị nạn tạm thời sẽ được ở lại Nga trong 1 năm và có thể được gia hạn hàng năm. Người tị nạn được phép đi lại tự do cũng như quyền làm việc.