SLNA thua sốc, HLV Hữu Thắng nhớ Đình Đồng

ANTĐ - Bên cạnh sự tiếc nuối pha đá hỏng 11m của Công Vinh, HLV Hữu Thắng còn chia sẻ nếu có Đình Đồng - cầu thủ đang phải chịu án treo giò hết năm 2014 của VFF, SLNA có thể sẽ không phải thua đau ngay trên sân nhà như thế.

Chiều 29-3, SLNA có trận đấu gặp đối thủ bị đánh giá dưới cơ - Đồng Nai, ngay tại sân Vinh. Với sự hưng phấn của cá nhân tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh, sau khi cán mốc 100 bàn thắng tại V-League và của toàn đội, sau trận thắng 3-1 trước Hải Phòng ở vòng trước, những tưởng đội bóng xứ Nghệ sẽ dễ dàng có thêm 3 điểm.

Thế nhưng bất ngờ lớn đã xảy ra khi kết quả chung cuộc là 1-0, nghiêng về đội khách Đồng Nai (Hải Anh ghi bàn phút 86). Đáng nói hơn, trước khi bị thủng lưới, SLNA đã có nhiều cơ hội ngon ăn, đặc biệt là quả 11m của Công Vinh nhưng lại không thể có bàn thắng.

Mất đi "mắt xích" Đình Đồng, sức mạnh của SLNA giảm đi thấy rõ

Phát biểu sau trận, HLV Hữu Thắng tiếc nuối: "Hôm nay quả thật là một ngày thiếu may mắn với chúng tôi. Rất nhiều cơ hội được trao nhưng các chân sút lại không thành công. Tôi không tin vào mắt mình khi nhìn quả 11m Công Vinh sút ra ngoài khung thành. Cần phải nói thêm, ở trận này, nếu có Đình Đồng, có thể SLNA sẽ có thêm nhiều lựa chọn và kết quả chung cuộc có lẽ đã khác".

Chia sẻ về mức án treo giò hết năm 2014 của VFF với Đình Đồng (SLNA đã nộp đơn khiếu nại nhưng Ban giải quyết khiếu nại vẫn y án kỷ luật của Ban Kỷ luật VFF đưa ra trước đó - PV), thuyền trưởng SLNA bảo lưu quan điểm: "Đó là mức án quá nặng với Đình Đồng. Cá nhân tôi và lãnh đạo đội bóng vẫn mong VFF xem xét lại mức án này".

Trở lại với cục diện V-League, với trận thua chiều 29-3, SLNA bị tụt xuống vị trí thứ 7 (12 điểm sau 8 trận), trong khi Đồng Nai vươn lên thứ 5 với 13 điểm sau 9 trận. 

Chiều mai 30-3 sẽ diễn ra hai trận còn lại của vòng 10: HAGL - Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng - B.Bình Dương.