Sir Alex từng hét giá 150 triệu bảng cho Ronaldo

ANTĐ - Sir Alex cho biết ông cảm thấy không hài lòng khi Man Utd chỉ có thể kiếm được 80 triệu bảng từ thương vụ bán Ronaldo. Ông khẳng định Quỷ Đỏ lẽ ra phải thu về gần gấp đôi con số đó.

Cristiano Ronaldo đã rời Old Trafford để chuyển đến Real Madrid vào năm 2009 với một mức giá kỷ lục khi đó. Tuy nhiên, HLV Ferguson khẳng định lẽ ra ông đã có thể khiến Real Madrid phải bỏ ra nhiều tiền hơn nữa bởi chủ tịch Florentino Perez đang "thèm khát" có được siêu sao người Bồ Đào Nha.

"Tôi đã nói với David Gill (Giám đốc điều hành của Man Utd khi đó) về việc ra giá 150 triệu bảng. Perez sẽ đồng ý chi ra số tiền đó" – nhà cầm quân huyền thoại này chia sẻ.

"Mức giá của thương vụ này là điều khiến tôi nuối tiếc. Trong nhiều lần gặp David Gill, tôi đều nhắc lại chuyện này. Mức giá mà Man Utd đưa ra là không xứng đáng. Tôi vẫn tự hỏi xem Perez sẽ làm gì khi thấy chúng tôi ra giá 150 triệu bảng".

Sir Alex không hài lòng với mức giá 80 triệu bảng của cậu học trò cưng

"Hãy nhìn mà xem, họ chấp nhận chi 85 triệu bảng để mua Gareth Bale. Vì thế, tôi tin họ sẽ bỏ ra số tiền khoảng từ 80 -150 triệu bảng để có được Ronaldo" - Sir Alex cho biết thêm. 

"Tôi chắc chắn điều này bởi Perez là người hiểu rõ chất lượng các ngôi sao mà ông ấy đem về, đặc biệt là qua những con số thống kê của Cristiano tại Man Utd".

Ronaldo đang thi đấu mùa giải thứ năm cho Real Madrid. Sau 233 lần ra sân trên mọi đấu trường, siêu sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 238 bàn thắng.