Sir Alex lo sốt vó vì chấn thương của Van Persie

ANTĐ - Không lâu sau khi nhận hung tin từ Shinji Kagawa, HLV Alex Ferguson lại phải đối mặt với nguy cơ mất Robin Van Persie sau khi tiền đạo này dính chấn thương trong trận thắng 4-1 của Hà Lan trước Hungary.

Trong loạt trận vòng loại World Cup 2014 diễn ra đêm qua, ĐT Hà Lan tiếp tục trình diễn phong độ ấn tượng dưới triều đại Louis Van Gaal với chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Hungary ngay tại Budapest. Tuy nhiên, Man Utd lại là đội bóng có nguy cơ phải trả giá đắt cho chiến thắng của "lốc cam" khi tiền đạo chủ lực của họ, Robin Van Persie phải rời sân sau 45 phút đầu tiên vì chấn thương.

Chân sút mới gia nhập Old Trafford đã tỏ ra rất đau đớn sau pha va chạm với Roland Juhasz của Hungary. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy Van Persie đã dính một chấn thương ở bắp đùi. Vết đau khá nghiêm trọng này khiến anh bị thay ra bởi Klaas-Jan Huntelaar trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Tuy nhiên, huấn luyện viên trưởng ĐT Hà Lan, Louis Van Gaal sau trận đấu đã lên tiếng trấn an dư luận với khẳng định "Chúng tôi rút van Persie ra khỏi sân như một sự phòng ngừa chấn thương có thể nặng hơn. Nó dường như không quá nghiêm trọng nhưng chưa thể biết trước được điều gì. Chúng tôi không muốn có bất cứ chút mạo hiểm nào với anh ấy”.

Mặc dù đã lên tiếng trước báo giới nhưng Louis Van Gaal không thể làm yên lòng các CĐV Quỷ đỏ, đặc biệt là HLV Alex Ferguson, người đã rất nhiều lần lên tiếng chỉ trích lịch thi đấu dày đặc của những trận thi đấu quốc tế. Hiện tại, vẫn chưa có thêm thông tin nào về chấn thương của Van Persie nhưng nhiều khả năng anh sẽ không thể tham dự trận đấu với Wigan vào cuối tuần này.

Mặc dù mới cập bến Old Trafford nhưng Robin Van Persie hiện đang là chân sút số một của Man Utd mùa này với 4 bàn sau 3 trận ở Premier League. Chấn thương của chân sút 28 tuổi này càng khiến Sir Alex lo lắng bởi trước đó, ông vừa phải nghe tin Shinji Kagawa dính chấn thương khi quay trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia.