Sir Alex không phải là nguyên nhân khiến Vidic ra đi

ANTĐ - Đội trưởng của Man Utd nhấn mạnh quyết định chia tay CLB của anh không liên quan đến việc Sir Alex nghỉ hưu. Trung vệ này đang rất háo hức với một “chương mới” trong sự nghiệp của mình.

Đội trưởng Nemanja Vidic của Manchester United khẳng định đây là thời điểm thích hợp để anh ra đi. Tuy nhiên, việc Sir Alex Ferguson nghỉ hưu không phải là nguyên nhân khiến anh đưa ra quyết định này.

Hồi đầu tháng Ba, trung vệ người Serbia đã công bố quyết định chia tay Quỷ đỏ vào mùa hè năm nay. Anh sẽ chuyển đến thi đấu cho Inter theo dạng chuyển nhượng tự do kể từ mùa giải tới.

Vidic thừa nhận anh đã trăn trở rất nhiều để nói ra lời chia tay với Man Utd, sau 8 năm gắn bó. Anh cũng phủ nhận những ý kiến cho rằng, sự ra đi của mình có liên quan đến việc nhà cầm quân người Scotland không còn dẫn dắt CLB.

Vidic đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp dưới sự chỉ bảo của Sir Alex 

"Giờ là thời điểm thích hợp để thay đổi và tôi sẽ tìm kiếm những thử thách mới ở Italia với Inter" – cầu thủ 32 tuổi này phát biểu trên Sky

"Thực tế là việc Sir Alex Ferguson nghỉ hưu không ảnh hưởng gì đến quyết định rời Man Utd của tôi. Tôi đã có 8 năm tuyệt vời với CLB, có nhiều kỷ niệm đẹp, 5 danh hiệu Premier League, 1 Champions League và được thi đấu cùng rất nhiều cầu thủ tuyệt vời."

"Tôi đã trưởng thành hơn ở Man Utd và không có gì phải hối tiếc. Thật khó để nghĩ xem tôi sẽ tiếp tục chơi cho CLB trong bao lâu nữa. Tôi muốn được chia tay khi còn đang ở trên đỉnh cao, với cả cá nhân tôi lẫn tập thể đội bóng."

Tuy nhiên, Vidic thừa nhận rằng anh cảm thấy bất ngờ khi Man Utd phải chật vật đến như vậy sau triều đại của HLV Ferguson. Nhà ĐKVĐ Premier League hiện đang xếp thứ bảy trên BXH.

"Có gì đó không ổn với Man United  ở mùa giải năm nay ư? Đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Chúng tôi có sự thay đổi ở vị trí giám đốc và HLV. Chúng tôi đang trong quá trình thay đổi" – đội trưởng của Quỷ đỏ cho biết thêm. 

"HLV Moyes cần thời gian để thích ứng với các cầu thủ và ngược lại. Nhưng, tôi cũng chẳng thể nghĩ rằng mọi chuyện lại tệ đến vậy. Tôi ngạc nhiên về mùa giải tệ hại này. Tôi chỉ nghĩ rằng đây sẽ là một mùa giải khó khăn và chúng tôi không thể giành nhiều danh hiệu."