Sir Alex Ferguson "bật đèn xanh" để Mourinho tới M.U

ANTĐ - Sir Alex Ferguson cuối cùng cũng mở cánh cửa để Jose Mourinho tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford trong mùa hè năm nay. 

Dù bị cho là miễn cưỡng, cựu HLV của M.U đã bày tỏ sự ủng hộ với Mourinho, giữa những tin đồn cho rằng có một cuộc đấu tranh trong thành phần hội đồng quản trị về người sẽ kế nhiệm Louis van Gaal.

Sir Alex Ferguson mở cánh cửa để Mourinho tới Old Trafford

Theo Red Issue, Ferguson và các cộng sự trong phòng họp đã “vẫy cờ trắng”, động thái chuẩn bị cho sự xuất hiện của Mourinho tại Old Trafford. Tuy chia tay M.U cách đây 3 năm, Ferguson vẫn có ảnh hưởng rất lớn tại Quỷ đỏ, đặc biệt là trong việc bổ nhiệm hay sa thải HLV.

Mặc dù vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết, SunSport tiết lộ Mourinho bắt đầu tìm nhà ở Cheshire. Cùng với việc chối những lời đề nghị từ Italia và Trung Quốc, “Người đặc biệt” đã sẵn sàng đảm nhận băng ghế huấn luyện tại M.U.

Dù từng đối đầu trong quá khứ, Ferguson và Mourinho vẫn dành cho nhau sự tôn trọng và cựu HLV người Scotland đánh giá rất cao tài năng của “Người đặc biệt”.

Theo báo chí địa phương, Ban lãnh đạo M.U đã đi tới nhất trí trong việc kết thúc hợp đồng với Van Gaal vào cuối mùa giải, kể cả trường hợp chiến lược gia này giúp Quỷ đỏ chiến thắng tại FA Cup. Nếu không có gì thay đổi, M.U sẽ đền bù 6 triệu bảng cho HLV này và bổ nhiệm Mourinho tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford.

Trong diễn biến liên quan, Mourinho vừa nói với bạn bè về viễn cảnh sẽ dẫn dắt M.U ở mùa giải tới. Thậm chí, tờ Mirror còn tiết lộ chiến lược gia người Bồ Đào Nha dự kiến thuyết phục Quỷ đỏ chi 70 triệu bảng để đưa tiền đạo của Napoli, Gonzalo Higuain về “Nhà hát của những giấc mơ”.