Sinh viên xả súng tại Đại học Perm của Nga, 8 người thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người phát ngôn của Ủy ban điều tra Nga Svetlana Petrenko cho biết, số người thiệt mạng vì vụ xả súng ngày 20-9 trong trường Đại học Perm, cách Matxcơva khoảng 1.300km, đã tăng lên 8 người. Hiện thời tay súng, được xác định là một sinh viên đã bị khống chế dù có kháng cự.
Cảnh sát Nga đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ xả súng

Cảnh sát Nga đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ xả súng

"Sáng nay, các nhân viên cảnh sát làm nhiệm vụ nhận được tin báo về các phát súng phát ra từ Đại học Nghiên cứu Quốc gia Perm. Theo thông tin sơ bộ, có người thiệt mạng và bị thương... Kẻ tấn công đã bị cảnh sát tạm giữ", Bộ Nội vụ Nga ngày 20-9 cho biết.

Trước đó, Đại học Bang Perm ra thông báo: “Vào khoảng 11h, một người chưa xác định danh tính bước vào khuôn viên trường đại học với vũ khí và nổ súng... Chúng tôi có thông tin về 4 người bị thương. Tất cả các cơ quan của thành phố và trường đại học đều trong tình trạng báo động". Sau vụ việc, tất cả các lớp học đã tạm ngừng hoạt động, các sinh viên và sinh viên tự ở yên trong các phòng.

Được biết, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã cử Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Khoa học đến Perm sau vụ xả súng này.