Sinh viên với tình yêu biển đảo

ANTĐ - Tối 5-5, đêm hội Giã bạn đầy ý nghĩa tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã khép lại sau 3 ngày diễn ra hội trại “Sinh viên với biển đảo Tổ quốc năm 2013”. 

Đến với Lý Sơn, sinh viên đem đến mô hình sáng tạo, thiết thực đối với cán bộ và nhân dân Lý Sơn

Chương trình hội trại sinh viên với biển đảo có quy mô lớn nhất, tổ chức ngay tại hòn đảo tiền tiêu giữa Biển Đông, là dấu ấn mạnh mẽ của sinh viên, thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Với nhiều hoạt động sôi nổi, đầy ý nghĩa của 900 sinh viên đến từ  các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc như triển lãm ảnh về biển đảo, trưng bày sản phẩm phục vụ biển đảo của sinh viên, xem phim về chủ quyền biển đảo, tặng cờ cho ngư dân, giao lưu với cán bộ và nhân dân Lý Sơn… 

Mỗi một hoạt động là một bài học bổ ích về tinh thần yêu nước và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Tổ quốc. Đến với Lý Sơn lần này, 900 sinh viên mang theo hoài bão và khát vọng muốn khám phá về một  hòn đảo được ví như một bảo tàng sống lưu giữ những chứng cứ về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cùng các thế hệ ngư dân can trường bám biển không sợ hiểm nguy để bảo vệ ngư trường truyền thống của cha ông.

Anh Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết: “Qua chương trình chúng tôi mong muốn đoàn viên thanh niên của cả nước hiểu rõ về quá trình đấu tranh của cha anh để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Qua đó không chỉ nâng cao ý thức bảo vệ biển đảo quê hương cho đoàn viên thanh niên mà còn nhắn nhủ, khích lệ, động viên ngư dân Lý Sơn tiếp tục bám biển giữ vững các ngư trường truyền thống của Tổ quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. 

Xây cột cờ Tổ quốc tại đảo Lý Sơn là một ý tưởng sáng tạo của sinh viên trong chuỗi hoạt động của chương trình sinh viên hướng về biển đảo tại Lý Sơn lần này. Cột cờ được thiết kế theo mẫu mốc chủ quyền biển đảo với chiều cao 25 mét, diện tích lá cờ 4 x 6 mét, hướng về Hoàng Sa và được đặt trên đỉnh núi Thới Lới - đỉnh núi cao nhất ở Lý Sơn, như một sự thể hiện niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.