Sinh viên phải gương mẫu

ANTĐ - Trên đường Xuân Thủy đoạn ngang qua khu vực trường Đại học Quốc gia và Đại học Sư phạm Hà Nội có một đường vạch trắng dành cho người đi bộ. Ban đầu, tại điểm này có lắp một cột bấm nút dành cho người đi bộ sang đường. Sau đó để phù hợp hơn, người ta cho lắp biển treo cao “Dừng xe, cho người đi bộ sang đường”. Đa số người tham gia giao thông đều tuân thủ dừng xe cho người đi bộ sang đường khi có tín hiệu. Nhưng khi đèn xanh, người đi bộ sang đường phải dừng, nhường đường cho các phương tiện giao thông khác thì người đi bộ, đa phần là sinh viên vẫn chạy ào qua, tạo nên cảnh ùn tắc giao thông. 

Cũng may, tại đây, lưu lượng người lúc nào cũng đông xe cộ không thể đi nhanh, nên chưa có vụ tai nạn giao thông nào đáng tiếc xảy ra với những người thích sang đường “bất thình lình”. Đó chỉ là một hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ rất nhỏ của học sinh-sinh viên. Trong thời gian qua, mặc dù báo chí đã nhiều lần lên tiếng, phản ánh về tình trạng học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ, song kết quả là sự chuyển biến không được bao nhiêu. Tình trạng sinh viên các trường đại học ở Thủ đô Hà Nội tham gia giao thông bằng xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, đèo ba, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang, tụ tập dưới vỉa hè, lòng đường… vẫn diễn ra phổ biến ngay tại cổng, khu vực lân cận của các trường đại học, trên các tuyến đường lớn. Những điều này chứa đựng yếu tố bất ổn, mất an toàn cho chính bản thân họ và cộng đồng. Và hơn thế, nó còn trái ngược với hình ảnh sinh viên tình nguyện chốt ở ngã ba, ngã tư, cùng với cơ quan chức năng duy trì trật tự giao thông giờ cao điểm. 

Ở các cấp học thấp như mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ được giới thiệu đầy đủ đến các em học sinh và được các em nhớ kỹ. Thậm chí có những em khi thấy bố mẹ vi phạm còn nhắc nhở. Nhưng lên đến cấp THPT, những chương trình giáo dục về an toàn giao thông ngày càng ít đi. Và lên đến đại học thì gần như vắng bóng. Sinh viên là tương lai của nước nhà, những điều luật sát với thực tiễn này cần phải được tìm hiểu, học tập để không mắc phải.