Sinh viên mang dao, súng trấn lột đồng môn

ANTĐ - Đang ngủ trong khu ký túc xá, nhóm 10 sinh viên trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng dùng dao bấm và súng xông vào tận phòng, cướp tài sản.

Sinh viên mang dao, súng trấn lột đồng môn  ảnh 1
Căn phòng trong ký túc xá nơi xảy ra vụ việc ngày 26-2

3 tên cướp bịt mặt

 Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra khoảng 2h30 ngày 26-2; thời điểm trên, nhóm các bạn sinh viên gồm Hứa Ngọc Thái, Võ Xuân Tài, Nguyễn Duy Nam… tổng cộng 10 người ngủ tại phòng số 202, khu ký túc xá A3 trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội thì đột nhiên nghe tiếng đạp cửa, 3 đối tượng bịt mặt, trong đó 2 tên cầm dao bấm, tên còn lại cầm 1 khẩu súng ập vào, đe doạ khống chế cả 10 sinh viên phải nằm im trên giường, mặt quay vào tường. Sinh viên Phạm Tân Khánh lúc đó đang nửa tỉnh nửa mơ, không hiểu điều gì xảy ra, định lồm cồm ngồi dậy thì bị một đối tượng dùng súng đập vào đầu. Một đối tượng khác cầm dao đâm vào đầu gối của Khánh, khiến em ngã giúi xuống giường. 

Chứng kiến hành vi manh động của 3 kẻ bịt mặt, số sinh viên buộc phải nằm im, để chúng lục soát lấy đi 2 chiếc máy tính xách tay, ví, 9 điện thoại di động và 2,6 triệu đồng. Trước khi bỏ đi, 3 đối tượng gõ súng, dao vào tường, đe doạ “nếu đứa nào trình báo công an sẽ quay lại bắn chết”. Xong, cả bọn cài then cửa phía bên ngoài, bỏ đi.


Chuyên “trấn” của sinh viên

Tổ chức điều tra, đội CSHS CAH Gia Lâm nhận định, nhóm đối tượng gây án dám táo tợn vào tận khu ký túc xá để cướp tài sản, ít nhiều phải có “nội gián”. Hai ngày liên tục truy xét, CQĐT “bật” ra được đối tượng nghi vấn là Nguyễn Tây Hải (SN 1991), quê Xuân Phú, Phúc Thọ, Hà Nội, hiện đang theo học hệ cao đẳng của trường. Sau khi thu thập đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Hải, ngày 28-2, CQĐT CAH Gia Lâm đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp nghi can này. 

Hơn 2 tiếng đồng hồ sau khi bị đưa về trụ sở CAH Gia Lâm, Nguyễn Tây Hải đã phải thú nhận là 1 trong 3 kẻ bịt mặt mò vào phòng 202 khu ký túc xá A3, rạng sáng 26 - 2. Hải khai đồng phạm và cũng là đồng hương với y là 2 anh em ruột Hoàng Văn Linh (SN 1986), Hoàng Đông Khải (SN 1994). Để tăng “sức mạnh” khi gây án, Linh rủ thêm Nguyễn Sơn Đại (SN 1993), tạm trú ở khu Cửu Việt, Trâu Quỳ, Gia Lâm.

Một ngày sau khi Nguyễn Tây Hải bị bắt, Nguyễn Sơn Đại cũng đã đến CQĐT CAH Gia Lâm đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, ngoài vụ cướp rạng sáng 26 - 2, Hải còn khai nhận cùng Linh và Đặng Huy Thái (SN 1988), cũng là sinh viên, đã gây ra vụ cướp tài sản của sinh viên tại khu ký túc xá nhà B4 trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội vào rạng sáng 13-1-2012. Hôm đó, Thái và Hải rủ nhau vào khu ký túc xá định “gạ” sinh viên đánh bạc. Cùng đi với Thái có Hải và Hoàng Văn Linh. Ba tên trèo theo đường ống nước lên tầng 3 ký túc xá B4, rồi đi theo cầu thang xuống tầng 1. Trên đường đi, Hải bàn với Thái vào xem có đám đánh bạc nào thì… cướp luôn. Linh đưa cho Thái chiếc khẩu trang để đỡ bị nhận diện. Xuống tầng 1, nhóm cướp xông vào một phòng đang có nhóm 4 sinh viên chơi tú lơ khơ. Linh, Hải rút dao, súng bắt 4 sinh viên ngồi im. Thái lục lấy hết tiền của 4 sinh viên, được khoảng 500.000 đồng và 2 chiếc điện thoại di động.

Ngày 8 - 3, CQĐT CAH Gia Lâm đã khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt Nguyễn Tây Hải, Đặng Huy Thái và Nguyễn Sơn Đại về hành vi cướp tài sản. CQĐT yêu cầu Hoàng Văn Linh và Hoàng Đông Khải đang lẩn trốn ở đâu, ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.