Sinh viên Khoa Quốc Tế - ĐHQG Hà Nội hướng về biển đảo quê hương

ANTĐ - Hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2014 với tình yêu biển đảo quê hương. Đoàn viên thanh niên Khoa Quốc tế- ĐHQG Hà Nội đã lên ý tưởng và thiết kế thành công mô hình cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa. Ngoài ra, Đoàn viên thanh niên Khoa Quốc tế đã triển khai những hoạt động đầy ý nghĩa để góp phần nâng cao tiếng nói sinh viên Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. 

Vào trung tuần tháng 6/ 2014, Đoàn TNCS Khoa Quốc tế- ĐHQG Hà Nội đã triển khai hoạt động hướng vể biển đảo quê hương mang tên “Hành động thiết thực vì dân quân Trường Sa”, bao gồm chuỗi các hoạt động như thiết kế Cột mốc Trường Sa, xếp hình chữ S. Người đứng đầu dự án vô cùng thiết thực và ý nghĩa này là Bí thư đoàn Khoa Quốc tế - Nguyễn Thị Huyền Trang.
Sinh viên Khoa Quốc tế xếp hình chữ "S"
Bí thư đoàn Nguyễn Thị Huyền Trang - Người phụ trách dự án


Trong số những hoạt động và dự án nói trên, dự án thiết kế mô hình “Cột mốc chủ quyền đảo Trường Sa” thật sự là một ý tưởng mới lạ, sáng tạo và mang đầy ý nghĩa. Thời gian lên ý tưởng cho mô hình cột mốc là 2 ngày. Sau đó các thành viên trong nhóm dự án đã chuyển hóa ý tưởng trên giấy tờ thành hiện vật có ý nghĩa tinh thần vô cùng lớn lao.

Cụ thể, mô hình cột mốc được thiết kế bởi Ban Văn thể và thực hiện bởi Ban Văn thể và truyền thông. Cột mốc được thiết kế bởi chất liệu xốp, dựng khung bằng tre và thép cuốn bên trong, chữ được cắt bằng xốp và dùng keo sữa gắn lên rồi tô màu. Nhóm sinh viên tham gia thiết kế cột mốc muốn tạo vẻ đẹp uy nghiêm nhưng không bị loang lổ.

Quét sơn cho mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa

Thành quả cuối cùng của nhóm dự án: Mô hình cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa


Qua hoạt động này, đoàn viên thanh niên cùng tập thể sinh viên Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội mong muốn thể hiện quan điểm của sinh viên Việt Nam nói chung, sinh viên đoàn viên Khoa Quốc tế nói riêng đối với vấn đề quan trọng của quốc gia. 

Sau khi hoàn thành, dự án nói chung và sản phẩm mô hình cột mốc nói riêng đã được sinh viên đón nhận hào hứng. Hình ảnh cột mốc chủ quyền quần đảo Trường Sa bên cạnh lá quốc kỳ thiêng liêng thực sự khiến không ít người cảm thấy vô cùng xúc động. Chúng ta đều biết rõ hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam theo công ước quốc tế. 

Cột mốc Trường Sa bên cạnh lá quốc kỳ thiêng liêng


Tuy nhiên, không phải ai cũng biết vị trí chính xác của hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở đâu trên biển Đông. Khoa Quốc tế - ĐHQG Hà Nội đã làm rất xuất sắc nhiệm vụ chỉ rõ vị trí của quần đảo Trường Sa trên biển.

Hình ảnh cờ đỏ sao vàng như tô thêm vẻ đẹp và nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động hướng về biển đảo. Đây thực sự là một thành công của hoạt động khi đã lay động tình yêu đất nước trong lòng mỗi sinh viên của Khoa Quốc tế cùng tất những ai biết đến hoạt động này. 

Nguyễn Hồng Hoàng Nam

Nguyễn Hồng Hoàng Nam, thành viên ban chấp hành Đoàn Khoa cho biết: "sau hoạt động này, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức cuộc thi viết báo thể hiện chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo, các khẩu hiệu thể hiện tinh thần yêu nước và các hình ảnh tiêu biểu về 2 quần đảo. Ngoài ra, ban chấp hành đoàn Khoa Quốc tế, đang lên kế hoạch tổ chức chương trình ca múa mang chủ đề biển đảo”.