Sinh viên bắt cóc, cưỡng hiếp bạn học vì bị từ chối kết hôn

ANTĐ - Cảnh sát Ấn Độ vừa bắt giữ một sinh viên đại học ở thành phố Gurgaon, bang Haryana vì tội bắt cóc và hãm hiếp một bạn gái cùng lớp sau khi cô này từ chối lời cầu hôn của anh ta.

Cảnh sát Rajendra Kumar cho biết “Kiểm tra y khoa xác nhận nạn nhân bị cưỡng hiếp. Trong quá trình thẩm vấn, nam sinh viên này đã thừa nhận tội lỗi. Mặc dù ba người bạn khác của đối tượng cũng có liên quan song đây không phải là một vụ hiếp dâm tập thể”.

Sự việc xảy ra hôm 3/8, nam sinh này đã rủ bạn gái, hiện đang là sinh viên năm thứ 2, cùng với 3 người bạn khác đi chơi. Trên đường đi, đối tượng đã chuốc cho nạn nhân dùng đồ uống pha thuốc an thần, sau đó giở trò đồi bại.

Nạn nhân khai báo là đã từng bị đối tượng tiếp cận vài lần trước đó với đề nghị kết hôn nhưng cô đều từ chối. Khi được hỏi vì sao lại nhận lời mời đi chơi của đối tượng thì nữ sinh này lấy lý do là vì có 3 thanh niên khác đi cùng nên cô không mảy may nghi ngờ.

Cảnh sát đang truy tìm 3 đối tượng còn lại hiện đang bỏ trốn.