Sinh viên Ấn Độ vỡ mộng vì bị IS bắt dọn nhà vệ sinh

ANTĐ - Một sinh viên Ấn Độ tới Iraq gia nhập Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã vỡ mộng trở về nhà sau khi các phiến quân bắt anh này dọn sạch nhà vệ sinh và làm nhiều công việc hầu hạ khác. 

Areeb Majeed thoát khỏi IS sau khi bị bắt dọn vệ sinh

Truyền thông địa phương cuối ngày 30-11 cho hay, Areeb Majeed, 23 tuổi cùng với 3 người bạn tới Iraq hồi cuối tháng 5 vừa qua. Sinh viên kỹ thuật này đã lên chuyến bay trở về Mumbai hôm 28-11 và bị bắt giữ với cáo buộc phạm tội liên quan đến khủng bố.

Hãng thông tấn Press Trust of India cho hay, Majeed khai nhận rằng anh ta bị các phiến quân Jihad gạt ra ngoài, bắt làm các công việc như dọn dẹp nhà vệ sinh, thay vì tham gia vào các cuộc giao tranh như anh ta mong muốn.

Majeed đã gọi điện về cho gia đình, nói rằng muốn về nhà sau khi bị 1 vết thương do đạn bắn, nhưng không được chăm sóc y tế phù hợp. ”Chỉ sau khi tôi van xin chúng, tôi mới được đưa tới bệnh viện”, Majeed được dẫn lời nói.

Ấn Độ hiện có khoảng 150 triệu người theo đạo Hồi nhưng không bị cuốn vào các cuộc xung đột phe phái tại Trung Đông. Tuy nhiên, vụ việc 4 thanh niên nước này gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, làm dấy lên lo ngại về việc tổ chức cực đoan này tuyển dụng các chiến binh từ Ấn Độ qua mạng internet.