ANTĐ - Kết quả điều tra về thanh thiếu niên Việt Nam lần thứ II, công bố năm 2010 cho thấy, độ tuổi trung bình quan hệ tình dục lần đầu của thanh thiếu niên Việt Nam đã hạ xuống mức 18,1 tuổi so với 5 năm trước đó (19,6 tuổi). Con số này, theo đánh giá của các chuyên gia thì nó không phải quá cá biệt, nằm trong mức độ trung bình của thế giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu ở Việt Nam còn sớm hơn thế và điều đáng nói là thanh thiếu niên Việt Nam trong xu hướng yêu thoáng và thoáng hơn nữa, lại thờ ơ với việc bảo vệ tương lai cho chính mình.
ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy đối với các cặp đôi đang điều trị sinh sản thì cách ăn uống của nam giới có liên quan với khả năng thụ thai của bạn đời.
ANTĐ - Trong rất nhiều nguyên nhân gây gia tăng tình trạng vô sinh hiện nay, các nhà khoa học đang khám phá về tác hại của một số loại hóa chất độc hại. Nhưng mặc dù tiếp xúc với khá nhiều hóa chất làm rối loạn nội tiết tố, chúng ta cũng có những giải pháp, sự lựa chọn thông minh để giảm bớt yếu tố gây khó khăn cho đường con cái.
ANTĐ - Một nghiên cứu từ Tây Ban Nha cho thấy phụ nữ có chế độ ăn theo kiểu Địa Trung Hải – gồm nhiều hoa quả, rau xanh và ngũ cốc nguyên cám – ít gặp các vấn đề về thụ thai hơn.
ANTĐ - Nhân kỷ niệm Ngày Sức khỏe tình dục Thế giới (9-9), 6 tổ chức phi Chính phủ làm việc trong lĩnh vực giới, sức khỏe sinh sản và tình dục đã giới thiệu và vận động cho sáng kiến thành lập Liên minh sức khỏe tình dục Việt Nam.
ANTĐ - Các chuyên gia tư vấn cho biết, hàng ngày họ nhận được rất nhiều câu hỏi ngô nghê, thiếu kiến thức về giới tính từ các bạn trẻ. Chính sự thiếu hiểu biết này đã dẫn đến nhiều câu chuyện bi hài, nhiều hậu quả đáng tiếc.
ANTĐ - Theo một báo cáo mới đây được đăng trên tạp chí Science, các nhà khoa học đã phát hiện ra cách thức trứng gắn kết với tinh trùng để thụ thai, phát hiện này có thể giúp ích trong việc điều trị vô sinh ở người.
ANTĐ - Lớp học tiền hôn nhân, cái tên lớp học nghe ngồ ngộ khiến tôi "nổi hứng" tìm hiểu về lớp học đó, cũng là để "nhét" thêm cho đầy cái hành trang của riêng mình.
ANTĐ - “Từ khi làm phiên dịch viên cho người khiếm thính, em bỗng trở thành người bạn thân, một chuyên gia tư vấn tình cảm và sức khỏe sinh sản cho họ”, Lê Thanh Hoa - một trong 4 phiên dịch viên cho người khiếm thính có tiếng ở Hà Nội chia sẻ.
(ANTĐ) - Đó là thông tin vừa được đưa ra tại Hội nghị Hiếm muộn toàn quốc lần thứ 2, do Bộ Y tế tổ chức. PGS.TS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 10 - 15% dân số trong độ tuổi sinh sản bị hiếm muộn.
(ANTĐ) - Nhu cầu tình dục của hàng triệu người khuyết tật đang bị bỏ qua vì những định kiến “khiếm khuyết thì không có hoặc không đáng có đời sống tình dục”.