ANTĐ - Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, hội chứng đa nang buồng trứng - nguyên nhân phổ biến nhất của vô sinh nữ, ảnh hưởng đến 5-10% phụ nữ trong tuổi sinh sản. Hiện nay, các bác sĩ thường kê toa Clomiphine (Clomid) để tăng khả năng sinh sản cho phụ nữ mắc chứng bệnh này. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy thuốc Letrozole
ANTĐ - Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), có đến 1/3 thanh niên Việt Nam vẫn chưa được tiếp cận với các biện pháp tránh thai và giáo dục chăm sóc sức khỏe sinh sản, đặc biệt là nhóm vị thành niên. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nạo phá thai, sinh con ngoài ý muốn ở vị thành niên, nặng nề hơn là vô sinh, bệnh truyền nhiễm… ngày càng báo động.
ANTĐ - Đó là thông tin được đưa ra tại tọa đàm “Cơ thể của con, tương lai của con” do Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) tổ chức chiều 30-6, tại Hà Nội.
ANTĐ - Hỏi: Chào bác sĩ! Vợ chồng cháu lấy nhau đã 2 năm, thời gian đầu chúng cháu dùng biện pháp tránh thai bằng bao cao su. Gần đây chúng cháu quyết định không dùng bao cao su nữa để thụ thai. Cứ gần đến ngày rụng trứng chúng cháu lại “nhịn quan hệ”, để dành đúng ngày rụng trứng mới “quan hệ”. Nhưng đã 5 tháng mà cháu vẫn chưa thụ thai, liệu có phải chúng cháu bị vô sinh?
ANTĐ - Từ lâu, những con thằn lằn núi (hay còn gọi là tắc kè) ở quanh khu vực núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, TP Tây Ninh, Tây Ninh) đã được coi là một đặc sản độc đáo ở vùng đất huyền bí này. Thời gian gần đây do lời đồn thổi rằng, loài thằn lằn độc đáo chỉ có duy nhất ở khu vực núi Bà này có khả năng chữa được cả bệnh… ung thư khiến cho không chỉ giá của chúng tăng gấp hàng chục lần mà mỗi đêm, hàng trăm người dân lại lén lút lên núi để săn bắt thằn lằn khiến loài động vật độc đáo này đang dần rơi vào nguy cơ bị tận diệt.
ANTĐ - Một báo cáo mới của Tổ chức Hòa bình xanh cho thấy, các sản phẩm may mặc dành cho trẻ em được sản xuất tại 2 cơ sở lớn nhất của Trung Quốc có chứa chất gây rối loạn hormone và hóa chất độc hại đối với hệ sinh sản.
ANTĐ - Vô sinh là một vấn đề khá phổ biến và có thể cực kỳ nghiêm trọng đối với những cặp vợ chồng đang cố gắng thụ thai. Tuy nhiên, vô sinh không phải là vô phương cứu chữa mà có thể điều trị bằng cách duy trì lối sống lành mạnh.
ANTĐ - Chỉ cần lo đủ chi phí, những cặp vợ chồng hiếm muộn có thể gửi tinh trùng hoặc phôi sang Ấn Độ nhờ mang thai hộ, một thời gian sau đến đón con về. Dịch vụ mang thai hộ ở Ấn Độ đã trở thành một ngành công nghiệp “đẻ thuê” nhưng nghịch lý là các hoạt động này vẫn nằm ngoài pháp luật.
ANTĐ - Hỏi: Thưa bác sĩ. Tôi năm nay 30 tuổi, đã lấy vợ được 2 năm nhưng thường xuyên bị xuất tinh sớm nên đến nay vẫn chưa có con. Tôi cũng đã dùng thuốc Đông y nhưng không hiệu quả. Vậy bác sĩ có thể cho tôi biết hiện tại tôi nên làm gì?
ANTĐ - Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh những thực phẩm hâm nóng trong hộp nhựa hay nước uống trong chai nhựa để dưới nắng mặt trời vì chúng chứa một số hóa chất có thể làm tăng 80% nguy cơ sẩy thai.
ANTĐ - Phụ nữ mang thai được khuyến cáo tránh những thực phẩm hâm nóng trong hộp nhựa hay nước uống trong chai nhựa để dưới nắng mặt trời vì chúng chứa một số hóa chất có thể làm tăng 80% nguy cơ sẩy thai.
ANTĐ - Bạn có thể đã nghe nói thuốc tránh thai có liên quan đến rối loạn tâm trạng như trầm cảm, nhưng nghiên cứu mới nhất cho biết điều này không chính xác.
ANTĐ - Qua nghiên cứu những phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS), các nhà nghiên cứu
Israel đã phát hiện ra thời gian và lượng calo trong bữa ăn có thể ảnh hưởng đến hàm lượng hormone sinh sản.
ANTĐ - Các nhà nghiên cứu Đức thử nghiệm 18 mẫu nước đóng chai khác nhau từ Pháp, Italia, Đức và phát hiện ra phần lớn các nước đóng chai này đều chứa khoảng 24.500 hóa chất khác nhau có thể gây rối loạn nội tiết tố sinh sản, ức chế hoạt động của estrogen, testosterone và hormone sinh sản nam khác.