Xưởng sản xuất ảnh hưởng khu dân cư

Xưởng sản xuất ảnh hưởng khu dân cư

ANTĐ - Thời gian gần đây, tại khu vực chúng tôi đang sinh sống (tại số 15, ngõ 29/73 Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), xuất hiện một xưởng sản xuất đá hoạt động ngày đêm, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 
Gắn biển hai công trình kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi ái quốc

Gắn biển hai công trình kỷ niệm 65 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi ái quốc

ANTĐ - Ngày 2/6, CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ khánh thành và gắn biển 2 công trình chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2013). Hai công trình trên nằm trong 7 dự án xây dựng trụ sở mới, công trình phục vụ sinh hoạt, công tác chiến đấu của CBCS công an Thủ đô.
Bãi tập kết vật liệu tự phát

Bãi tập kết vật liệu tự phát

ANTĐ - Tại ngõ 107, tổ dân phố số 10, phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) có một bãi đất trống có treo một tấm biển “Cấm đổ rác tại đây”. Nhưng một tháng trở lại đây, những chiếc xe tải đêm nào cũng ầm ầm chở gạch, đá, cát đến đổ hàng. Ban ngày thì xe ba gác tấp nập chở đi bán khắp nơi khiến khu dân cư yên tĩnh phải chịu “quá tải“. 
Sẽ xây 100 bể xử lý nước ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai

Sẽ xây 100 bể xử lý nước ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai

ANTĐ - Sau khi có thông tin hàng trăm hộ dân xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai) phải sử dụng nước ao để sinh hoạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp với UBND huyện Quốc Oai vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng này. 
Không để người thuê nhà bị “chặt chém” tiền điện

Không để người thuê nhà bị “chặt chém” tiền điện

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị về thực hiện giá bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở. UBND TP yêu cầu tiến hành rà soát tất cả các hộ có nhà cho thuê nhà để ở nhằm đảm bảo cho người thuê nhà để ở được hưởng thụ giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang đúng quy định. 
Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân

Hà Nội: Nước thải chảy trên đầu người dân

ANTĐ -Người dân khu tập thể nhà E4, trường Đại học Y Hà Nội, đang phải chung sống với nước thải sinh hoạt của toàn bộ 112 hộ dân chảy trên đầu. Do công trình thủy lợi trên sông Tô Lịch đang thi công, khiến cho những đường ống dẫn nước thải nổi của các hộ dân bị tác động, nước thải chảy lênh láng trên mặt đất, bốc mùi nồng nặc.
Nhường chỗ cho thủy điện… người dân đang "khốn khó!”

Nhường chỗ cho thủy điện… người dân đang "khốn khó!”

ANTĐ - Hơn hai năm kể từ ngày về khu tái định cư mới, nhường chỗ cho xây dựng Thủy điện Đồng Nai 3, cuộc sống của 3.000 người dân xã Đắk P’lao, huyện Đắk Glong (Đắk Nông) lâm vào tình trạng “bất ổn” do thiếu đất sản xuất và thiếu cả nước sinh hoạt.
Không mưa vẫn phải đi ủng vào nhà

Không mưa vẫn phải đi ủng vào nhà

ANTĐ - Từ khi công trình sát vách tại 349 Đội Cấn đi vào thi công, cuộc sống của hàng chục hộ dân sống tại ngõ 127 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình bị đảo lộn. Không chỉ bị đánh thức bởi tiếng ồn vào ban đêm mà gần 1 tháng nay, ngách 127/30 thường xuyên trong tình trạng úng ngập khiến nhiều gia đình phải đi ủng, lội nước vào nhà, ngay cả khi trời khô ráo…
EVN phải hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả

EVN phải hỗ trợ hơn 3,7 tỷ đồng khắc phục hậu quả

ANTĐ - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn số 4435/UBND-KTN, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hỗ trợ 2,532 tỷ đồng để UBND huyện Bắc Trà My khắc phục hư hỏng, nhà ở, công trình do động đất tại Thủy điện Sông Tranh 2. 
Người dân khu tái định cư "khát nước"

Người dân khu tái định cư "khát nước"

ANTĐ - Khu tái định cư Phạm Văn Đồng ở tổ 20, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2009, với trên 4ha, để cấp đất cho hơn 200 hộ dân bị thu hồi đất làm dự án trường Đại học Phạm Văn Đồng. Thế nhưng, hiện nay hơn 150 hộ gia đình đang sinh sống tại khu tái định cư này đang gặp nhiều khó khăn vì thiếu nước sạch sinh hoạt và không có điện thắp sáng công cộng. 
Tầng 1 phải ưu tiên dành phục vụ người dân

Tầng 1 phải ưu tiên dành phục vụ người dân

ANTĐ - Hôm qua, 1-11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới kiểm tra thực địa tình hình đầu tư, quản lý cũng như công tác sử dụng, vận hành, cung cấp điện, nước sinh hoạt và các dịch vụ nhà ở tại khu tái định cư (TĐC) 5,3ha phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy).
Phát hiện nguồn nước ngầm siêu sạch

Phát hiện nguồn nước ngầm siêu sạch

ANTĐ - Các chuyên gia Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc vừa phát hiện tầng nước ngầm mới tại Hà Nội. Với trữ lượng cực lớn và chất lượng đảm bảo, nguồn nước ngầm này sẽ “giải khát” cho các khu đô thị mới đang bức xúc vì thiếu nước sạch sinh hoạt. 

Mở mắt ra là đi chợ

Mở mắt ra là đi chợ

ANTĐ - Đi xuyên một cái chợ là người ta có thể thâu nhận được văn hóa đường phố, từ những cái suồng sã nhất đến những cái tinh vi nhất. Chợ là nơi cạnh tranh, nơi không ai tự huyễn hoặc được bản thân. 
Phải xóa “cầu một dây”

Phải xóa “cầu một dây”

ANTĐ - Xem tivi, biết lại có thêm chiếc “cầu” một dây tại Bản U Ra, xã Huổi Luông (Phong Thổ, Lai Châu), nơi người dân hàng ngày vẫn phải đánh đu qua sông trong nguy hiểm, anh Nguyễn Tuấn Long (32 tuổi, kỹ sư xây dựng) rất lo lắng cho an toàn của người dân bản U Ra.
“Chung sống” với rác thải

“Chung sống” với rác thải

ANTĐ - Ô nhiễm môi trường đô thị, nhất là trong các khu công nghiệp trên khắp cả nước đã đến mức báo động. Bởi thế, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường vừa tổ chức hội thảo “công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về môi trường tại các khu công nghiệp”. Theo Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường, Tổng cục Môi trường, nước ta hiện cần 7,6 tỷ USD để bảo vệ môi trường của 16 ngành, lĩnh vực kinh tế.