Sinh con nhẹ cân có thể là dấu hiệu cảnh báo mẹ mắc bệnh tim

ANTĐ - Các nhà nghiên cứu cho biết phụ nữ sinh con nhỏ có thể có bất thường về chức năng tim và có nguy cơ mắc các vấn đề về tim.

Các nhà khoa học tại Đại học London đã tiến hành một nghiên cứu gồm 29 phụ nữ mắc tình trạng được gọi là chậm phát triển bào thai (bào thai <90% của các bào thai khác ở cùng tuổi thai), 25 phụ nữ bị tiền sản giật và 58 phụ nữ có thai kỳ khỏe mạnh bình thường.

Các nhà nghiên cứu cho biết một số phụ nữ sinh con nhỏ, mắc bệnh tim khiến cho tim hoạt động kém hiệu quả hơn trong tâm trương của nó. Tình trạng này làm tăng nguy cơ suy tim.

Họ cũng thấy rằng phụ nữ sinh con nhỏ hơn so với mức bình thường có chỉ số khối cơ thể cao hơn mức trung bình so với những phụ nữ khác. Và đây có thể là một lý do gây ra sự bất thường về chức năng tim.

Các kết quả nghiên cứu có thể giúp xác định rõ mức độ nguy cơ và từ đó, những phụ nữ được xác định có nguy cơ có thể được điều trị dự phòng.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Hypertension ngày 26/6.