Sinh con năm Rồng, đặt tên gì?

ANTĐ - Theo quan niệm của người Trung Quốc, con Rồng là con vật linh thiêng và đem lại may mắn, do vậy đứa trẻ sinh năm Rồng đã được ông trời ban phúc, sẽ khỏe mạnh, có tiền đồ, tương lai sáng sủa.

Chính vì vậy, trào lưu “săn Rồng” thực chất đã bắt đầu từ giữa năm Tân Mão, và dự kiến tỷ lệ sinh năm nay sẽ tăng vọt. Bạn cũng tin vào điều đó, và dự định sẽ sinh con trong năm 2012? Bản mệnh tốt, cũng cần có cái tên phù hợp. Hãy tham khảo các gợi ý dưới đây:

1. Nên có các bộ “Nhật”, “Nguyệt”.

Hình tượng rồng thường đi liền với “nhật nguyệt minh châu”, cho nên tên đứa trẻ mang tuổi Thìn nếu có thêm 2 chữ (bộ) này, sẽ càng tăng thêm khí chất khác thường, đem lại điềm lành.

Tên gợi ý là:

Xuân Lan, Xuân Phương, Xuân Hà, Xuân Lâm, Xuân Yến, Xuân Anh, Xuân Vũ, Xuân Cầm.

Minh Trí (chữ Minh có cả Nhật và Nguyệt), Minh Vũ, Ngọc Huyên, Huyên Linh.

Ánh Tuyết, Ánh Thu, Minh Nguyệt, Nguyệt Minh.

Đức Minh, Đức Huy

Hạo Nhiên, Hạo Thương, Hạo Vũ, Hạo Khánh, Hạo Vỹ.

Tuấn Huy, Học Trí, Trí Vũ, Trí Huy.

                          

2. Nên có các bộ “Tinh”, “Vân”, “Thìn”: Theo truyền thuyết, rồng sống trên trời, nên trong tên nếu có các bộ này (sao, mây) thì càng thích hợp, phúc lộc song toàn.

Tên gợi ý là: Đức Vân, Đức Vận, Vận Thành, Vận Phát, Vân Thiên, Vân Chí

3. Nên có bộ “Thủy”: Rồng được Ngọc Hoàng sai cai quản vùng nước, do vậy trong tên nếu có bộ Thủy, sẽ mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp, sự nghiệp vươn cao.

Tên gợi ý là: Hải Ninh, Linh Khê, Lâm Khê, Thanh Thu, Thanh Tâm, Thanh Diệu, Vân Khê, Hải Vinh, Hải Dương, Hồng Bảo, Hồng Đạt, Hồng Vận, Hồng Viễn

4. Nên có các bộ “Vương”, “Đại”, “Quân”, “Trường”: Những chữ này dung cho tuổi Thìn thì như Rồng thêm cánh, càng bay cao, bay xa.

Tên gợi ý là: Trường Hà, Trường Minh, Trường Văn, Lệ Quân, Linh Yến, Linh Anh, Linh Mai, Tuệ Quân, Quân Chi, Mạnh Quân.