Singapore và Brunei tiến hành diễn tập hải quân chung

ANTĐ - Theo Channelnewsasia, lực lượng hải quân của 2 nước Cộng hòa Singapore và Vương quốc Brunei hôm 11-3 đã tiến hành lễ khai mạc cuộc tập trận hải quân chung song phương mang tên Pelican.
Singapore và Brunei tiến hành diễn tập hải quân chung ảnh 1
Tàu tên lửa hộ tống RSS Valour của Hải quân Singapore


Đây là cuộc tập trận mang tên Pelican lần thứ 32 và sẽ kéo dài trong vòng 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15-3.
Tham gia cuộc diễn tập hải quân chung năm nay, về phía Hải quân Cộng hòa Singapore có tàu khu trục tàng hình lớp Formidable, RSS Tenacious, tàu tên lửa hộ tống RSS Valour, và về phía Hải quân Hoàng gia Brunei, có tàu tuần tra lớp Darulehsan KDB, tàu tuần tra nhanh lớp Ijhtihad, KBD Afiat của Hải quân Hoàng gia Brunei.

Tàu khu trục tàng hình lớp Formidable của Hải quân Singapore

Trong thời gian tiến hành diễn tập, hải quân hai nước sẽ tiến hành một loạt các cuộc thảo luận chiến thuật và các bài tập mô phỏng trên chiến trường biển như: đối đất, đối ngầm, đối không và các hoạt động hàng hải trên không. Singapore là chủ nhà của cuộc diễn tập hải quân Pelican năm 2013.

Tàu tuần tra lớp Darulehsan của Hải quân Hoàng gia Brunei

Tại lễ khai mạc, Đại tá Alan Goh, Tư lệnh Phi đội hải quân 188 cho biết, kể từ 1979 đến nay, cuộc diễn tập Pelican vẫn luôn là hoạt động chính trong hợp tác chuyên môn giữa lực lượng hải quân hai nước.

Tàu tuần tra nhanh lớp Ijhtihad của Hải quân hoàng gia Brunei

Ngoài việc tăng cường mối quan hệ quốc phòng giữa Brunei và Singapore, cuộc diễn tập này còn làm gia tăng đáng kể khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân hai nước.