Singapore: Tiêm chủng giúp phòng dịch

ANTĐ - Để phòng chống dịch sởi, Chính phủ Singapore khuyến cáo công dân đến Philippines thời điểm này phải tiêm vaccine sởi nếu như chưa tiêm phòng hay chưa mắc bệnh sởi trước đó. 

Bộ Y tế Singapore cũng ra khuyến cáo các ông bố bà mẹ cần đưa con đi tiêm chủng. “Ở Singapore vẫn có một số người có nguy cơ mắc sởi, đó là những trẻ em dưới 12 tháng tuổi chưa được tiêm vaccine.  Ngoài ra, những người trung niên hoặc những người sinh ra ở nước ngoài, hoặc những người không có điều kiện tiêm vaccine”, một chuyên gia y tế Singapore nhận định.

Tại Singapore, người dân có thể đưa con em đi tiêm chủng tại các phòng khám nhi, phòng khám đa khoa. Theo đánh giá của Bộ Y tế Singapore thì nguy cơ bùng phát dịch sởi là rất thấp bởi hầu hết người dân đã tiêm chủng phòng bệnh này. Từ kinh nghiệm của Singapore cho thấy, tiêm chủng và tiêm chủng đúng lịch là cách tốt nhất để phòng chống dịch sởi hiện nay.