Singapore hạ thủy chiếc tàu tuần duyên hiện đại nhất khu vực

ANTĐ - Ngày 3-7, Singapore đã chính thức hạ thủy chiếc tàu tuần duyên (LMV) đầu tiên trong tổng số 8 chiếc mà hải quân nước này đã đặt mua, đánh dấu một bước đi quan trọng trong chương trình đóng tàu LMV.

Chiếc tàu tuần duyên đầu tiên này, mang tên Independence, đã được hạ thủy tại xưởng đóng tàu của tập đoàn ST Marine ở Benoi trong một buổi lễ do Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen chủ trì.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen tuyên bố LMV không chỉ là một loại tàu mới, nó còn cho thấy cách mà Singapore sử dụng công nghệ để đáp ứng các yêu cầu hoạt động của hải quân. Đây là lớp tàu hiện đại và độc nhất tại khu vực châu Á, vì cho tới nay trên thế giới chỉ có hải quân Mỹ và Hà Lan là được trang bị loại tàu tuần duyên như vậy.

Tàu Independence, lớp LMV, của Singapore tại lễ hạ thủy hôm 3-7
Chiếc tàu Independence này dự kiến sẽ trải qua các đợt chạy thử trên biển vào năm 2016 trước khi được chuyển giao cho hải quân Singapore và đi vào hoạt động đầy đủ từ năm 2017. Trong khi đó, số tàu tuần duyên LMV còn lại dự kiến sẽ được biên chế hoạt động trước năm 2020.

Tháng 1-2013, Bộ Quốc phòng Singapore đã ký hợp đồng đóng mới 8 chiếc tàu tuần tra cỡ lớn LMV để thay thế cho 11 chiếc tàu tuần tra lớp Fearless (PV) đã được sử dụng từ 20 năm qua. Tàu LMV do tập đoàn Saab Kockums AB của Thụy Điển và ST Marine của Singapore hợp tác phát triển, và đang được ST Marine chế tạo tại Singapore.

Theo Trung tá Chew Chun-Chau, Trưởng Văn phòng Dự án LMV, tàu tuần tra LMV "nhanh hơn, mạnh hơn và thông minh hơn" so với thế hệ tàu trước đó. Tàu tuần tra này có khả năng hoạt động liên tục 14 ngày trên biển, tốc độ 27 hải lý/giờ và có khả năng mang cả máy bay trực thăng.

Mô hình thiết kế tàu tuần duyên LMV của Singapore

Với chiều dài 80m, tầm hoạt động 3.500 hải lý (gần 6.500km), tàu tuần duyên LMV được thiết kế để thực hiện các hoạt động bảo vệ an ninh hàng hải, cứu hộ cứu nạn cũng như xử lý các thảm họa trên biển.

Về vũ khí, tàu LMV được trang bị một pháo hạm Oto Melara 76mm, 2 bệ súng Oto Melara Hitrole 12,7mm điều khiển từ xa (ở hai bên tàu), một hệ thống pháo Rafael 25mm Typhoon, và một hệ thống phòng không VL Mica của MBDA, gồm 12 ống phóng thẳng đứng, ở phía trước tàu.