‘‘Sởn tóc gáy” vì... làm đẹp

‘‘Sởn tóc gáy” vì... làm đẹp

ANTĐ - Gần đây, hàng loạt các cơ sở thẩm mỹ tư nhân đã mọc lên, tung ra hàng loạt chiêu thức quảng cáo làm đẹp bằng các phương pháp mới tiên tiến, khiến cho nhiều chị em đua nhau tút tát nhan sắc và đã có không ít biến chứng xảy ra. Thực trạng này đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ. Bên cạnh đó, chị em cũng nên tìm hiểu kỹ trước khi ký thác sinh mệnh của mình, để tránh “tiền mất tật mang”.
Dựng phiên bản cột đá chùa Dạm: “Phải chờ chuyên gia đánh giá”

Dựng phiên bản cột đá chùa Dạm: “Phải chờ chuyên gia đánh giá”

ANTĐ - Phóng viên Báo An ninh Thủ đô đã có cuộc trò chuyện với ông Lê Hồng Vệ - cán bộ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam xung quanh vấn đề Bảo tàng này vừa hoàn thành việc phục dựng phiên bản cột đá chùa Dạm lần thứ 3 thay thế cho phiên bản 2006 từng gây nhiều tranh cãi.  

Quý ông tu sửa "súng ống", coi chừng "liệt" luôn

Quý ông tu sửa "súng ống", coi chừng "liệt" luôn

ANTĐ - Thấy "cậu nhỏ" của mình ngắn và bé hơn so với bạn bè, N. Kiên tìm mọi cách để cải thiện tình hình. Sau 2 tháng cắn răng chịu đau dùng tay tự kéo dài, "cậu nhỏ" cũng tăng thêm được 1cm nhưng “cậu nhỏ” lại bị sang chấn nặng. Chuyện tu sửa "súng ống" của đấng mày râu thật đúng là cười ra nước mắt.
Ông chủ công ty sản xuất túi độn ngực PIP bị bỏ tù

Ông chủ công ty sản xuất túi độn ngực PIP bị bỏ tù

ANTĐ - Nguồn tin của cảnh sát Pháp cho biết ông Jean-Claude Mas, người sáng lập ra Công ty PIP sản xuất túi độn ngực "rởm" - tâm điểm của vụ bê bối gây lo ngại tới sức khỏe phụ nữ toàn cầu gần đây đã bị bỏ tù ngày 6/3 vì không có khả năng thanh toán các khoản tiền bảo lãnh tại ngoại.
Thay mới cột đá chùa Dạm: Liệu có dẫm vào vết xe đổ?

Thay mới cột đá chùa Dạm: Liệu có dẫm vào vết xe đổ?

ANTĐ -Phiên bản cột đá chùa Dạm (Bắc Ninh) đang đặt tại khuôn viên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ lại một lần nữa được thay mới. Nhưng cách dựng phiên bản mới cũng như việc xử lý phiên bản cũ đến giờ vẫn chưa sáng tỏ.
Nâng ngực nặng nỗi lo

Nâng ngực nặng nỗi lo

ANTĐ - Việc ông chủ của Công ty sản xuất túi nâng ngực Poly Implant Prothese (PIP) là Jean Claude Mas bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã quốc tế đã khiến hàng chục nghìn phụ nữ lo lắng về khả năng bị ung thư.
Chấn động nghi vấn ung thư vì nâng ngực

Chấn động nghi vấn ung thư vì nâng ngực

ANTĐ -Ngày 20.12, tờ Liberation của Pháp đăng tin: Các cơ quan y tế nước này yêu cầu 30.000 phụ nữ đã từng phẫu thuật độn ngực nên tháo bỏ silicon sau khi họ phát hiện một số ca bị ung thư
Đèn vi khuẩn

Đèn vi khuẩn

ANTĐ - Theo hãng Philips, trong vòng vài năm tới, chúng ta sẽ sử dụng một khối vi khuẩn phát quang sinh học làm đèn thắp sáng.
Robot hát

Robot hát

ANTĐ - Tại triển lãm Robotech đang diễn ra ở Thủ đô Tokyo của Nhật Bản, một robot mô phỏng hình miệng người biết hát đã gây được sự chú ý đặc biệt của người xem.