Silat lập cú ăn sáu, Việt Nam có 68 HC vàng

ANTĐ - Cơn mưa vàng của đội tuyển silat đã góp một nửa trong tổng số 12 tấm HC vàng đoàn Việt Nam giành được trong ngày thi đấu thứ bảy. Chỉ thêm hai chiến thắng nữa, đoàn Việt Nam sẽ đạt mục tiêu đề ra.
Tân vô địch SEA Games môn silat Nguyễn Hương Xuân
Tân vô địch SEA Games môn silat Nguyễn Hương Xuân

14 năm trước tại SEA Games 19, đội quân áo đen đã lập nên một kỳ tích: giành bảy huy chương vàng đối kháng trong ngày thi đấu cuối cùng, vượt qua chủ nhà SEA Games, đồng thời là quê hương sản sinh ra silat để chiếm vị trí thứ nhất. Thất bại này là khó chấp nhận với đội tuyển Indonesia.

Trở lại đất võ năm nay, có nhiều thách thức khiến đội tuyển Việt Nam chỉ dám đặt ra chỉ tiêu khiêm tốn 3 HC vàng. Một trong số đó là quyết tâm vô địch toàn đoàn của nước chủ nhà ở môn võ thuật truyền thống. Vấn đề trọng tài cũng là một mối lo khi diễn biến những ngày thi đấu đầu tiên đã xuất hiện nhiều bất cập.

Tuy nhiên, các võ sĩ Việt Nam đã có một ngày chung kết tưng bừng, giành sáu ngôi vô địch trong tổng số bảy trận chung kết tham dự. Ngày đại thắng của silat đã góp phần nối dài chuỗi ngày thi đấu rất thành công của đoàn Việt Nam trên đất Indonesia.

Ngoài silat, các đội tuyển vật, đấu kiếm, rowing và bơi đã mang về thêm 6 HC vàng nữa. Với chiến thắng ở cả ba trận chung kết tham dự trong ngày, đội tuyển vật đã khép lại phần thi đấu tại SEA Games trong niềm vui rộn ràng. Ngôi vô địch bất ngờ của Châu Bá Anh Tư trên đường bơi 5000m ngoài trời khiến môn bơi năm nay gặt được mùa vàng. Đội tuyển rowing trong ngày thi đấu cuối đã đạt được chỉ tiêu đề ra với tấm HC vàng thứ ba của đôi nam Tiến Huy/Thanh Bình.

12 tấm HC vàng trong ngày thi đấu thứ bảy đã giúp đoàn Việt Nam tiến sát đến mục tiêu 70 HC vàng đề ra và củng cố thêm cho vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp. Thành tích của đoàn Việt Nam đạt được đang là 68 HC vàng, 64 HC bạc, 69 HC đồng.

Đoàn thể thao xứ chùa vàng ngày hôm nay khởi động chậm chạp nhưng về cuối ngày đã có bước tiến nhanh hơn. Hết ngày họ giành thêm 9 HC vàng, nâng tổng thành tích lên 61 HC vàng, 54 HC bạc, 66 HC đồng. Khoảng cách HC vàng giữa Việt Nam và Thái Lan đã được kéo rộng thêm 7 tấm.

Indonesia đang ung dung lao về đích ở vị trí dẫn đầu. Thành tích hiện tại của chủ nhà là 98 HC vàng, 74 HC bạc, 73 HC đồng.

Ở tốp dưới, các đoàn đang bám sát là Malaysia (34 vàng) và Singapore (30 vàng) bị bỏ lại. Đến thời điểm này, tốp ba đoàn dẫn đầu đang giữ khoảng cách an toàn với các đoàn còn lại và cuộc đua ở nhóm này chỉ còn ở vị trí á quân giữa Việt Nam và Thái Lan.

Niềm vui chiến thắng của đô vật Bùi Tuấn Anh. Ảnh: An Nhơn.
Niềm vui chiến thắng của đô vật Bùi Tuấn Anh.

Diễn biến thi đấu buổi chiều:

* Pencak Silat: Cơn mưa vàng của đội tuyển silat Việt Nam lại tiếp tục với thắng lợi ở trận chung kết thứ năm. Ở nội dung đối kháng nữ hạng -75 kg, võ sỹ Trần Thị Luyến dễ dàng vượt qua đối thủ nước chủ nhà với tỷ số áp đảo 5-0 - tỷ số quen thuộc của các võ sĩ chiến thắng trong ngày hôm nay - và giành thêm một HC vàng nữa.

Trong trận chung kết cuối cùng môn Pencak Silat, võ sĩ Lê Đăng Minh đã áp đảo đối thủ chủ nhà - Pranoto bằng những đòn tấn công hiệu quả. Tấm HC vàng thứ 6 tại SEA Games lần này đã được ấn đinh, khép lại một ngày chung kết đại thắng cho đội tuyển pencaksilat Việt Nam.

Có bảy võ sĩ dự chung kết các hạng cân đối kháng hôm nay, đội tuyển Việt Nam chỉ mất một tấm HC vàng duy nhất ở hạng 70kg khi Nguyễn Duy Chiến thất bại trước đối thủ người Malaysia với tỷ số 2-3.

* Vật: Quốc ca Việt Nam lại vang lên trên đấu trường môn vật sau khi đô vật Hà Văn Hiếu đã chiến thắng ở hạng cân nặng 120kg.

Tiếp bước Văn Hiếu trong chiều nay, lần lượt Cấn Tất Dự và Bùi Anh Tuấn đã ăn mừng chiến thắng sau khi vượt qua đối thủ ở chung kết hạng -74 kg và -66kg. Đội tuyển vật đã giành chiến thắng tuyệt đối trong cả ba nội dung tham dự trong ngày 17/11.

Đội tuyển vật đã kết thúc phần thi đấu tại SEA Games với 8 HC vàng, giành vị trí đứng đầu.

* Đấu kiếm: Không được liệt vào diện "mỏ vàng trữ lượng cao" của giới chuyên môn trước ngày lên đường, đội tuyển đấu kiếm xứng đáng với danh hiệu "hiện tượng" tại SEA Games này khi vừa giành thêm cú đúp, nâng tổng số HC vàng của đội lên 4 tấm.

Ngay đầu giờ chiều, ở nội dung kiếm liễu nữ, tốp kiếm thủ Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thu Hiền và Trần thị Len xuất sắc vượt qua đội chủ nhà Indonesia để giành HC vàng đồng đội. Trước đó, đội đã thắng Philippines 26-25 ở bán kết.

Sau 5 ngày thi đấu, đấu kiếm VN đã đoạt 4 HC vàng, 3 HC bạc và 3 HC đồng, giành ngôi số một môn này tại SEA Games 26. Trong đó có nhiều nội dung Việt Nam lần đầu tham gia tranh tài tại SEA Games.

Nguyễn Hương Xuân (phải) trong trận chung kết với nữ võ sĩ Indonesia. Ảnh: Nam Hà.
Nguyễn Hương Xuân (phải) trong trận chung kết với nữ võ sĩ Indonesia

Diễn biến thi đấu buổi sáng:

* Pencak silat: Không khí sôi động của đoàn Việt Nam tại SEA Games 26 trong hai ngày qua đã được tiếp nối trong buổi sáng nay với màn thi đấu chung kết của các tuyển thủ pencak silat. Có VĐV lọt vào bảy trận chung kết, chỉ trong buổi sáng lần lượt Võ Duy Phương, Trần Văn Toàn, Nguyễn Hương Xuân, Nguyễn Thị Yến được trọng tài giơ cao tay tuyên bố thắng cuộc.

Tấm huy chương mở màn trong ngày đến từ chung kết hạng -55kg nam với phần thi đấu của võ sĩ Võ Duy Phương. Đối thủ của Phương là võ sĩ người Philippines Jul Omar Abd. Thế mạnh về đối kháng của silat đối kháng Việt Nam tiếp tục được thể hiện. Võ Duy Phương lần lượt ra đòn ghi điểm và khóa trắng đối phương, không cho anh này đánh trúng đòn nào. Kết quả, Võ Duy Phương giành chiến thắng tuyệt đối 5-0.

Đây cũng là điểm số mà hai võ sĩ Trần Văn Toàn và Nguyễn Hương Xuân đạt được trong các trận chung kết -60kg nam và -50kg nữ. Nếu trận đấu của Trần Văn Toàn diễn ra suôn sẻ khi anh gặp đối thủ Thái Lan thì những lo lắng đã xuất hiện khi Hương Xuân phải tranh chấp “vàng” với võ sĩ chủ nhà.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ, Hương Xuân thi đấu áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục.

Tấm HC vàng thứ 4 trong buổi thi đấu sáng hôm nay của Silat Việt Nam thuộc về Nguyễn Thị Yến (hạng -65kg nữ) khi nữ võ sĩ này quá xuất sắc để có một trận đấu hoàn toàn vượt trội trước Rawadee Damsi (Indonesia) trong trận chung kết. 

Võ Duy Phương nhận HC vàng. Ảnh: Nam Hà.
Võ Duy Phương nhận HC vàng.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã có phản ứng với các phán quyết của trọng tài trong những ngày thi đấu đầu tiên. Các võ sĩ Việt Nam cứ ra đòn trúng đích trước võ sĩ chủ nhà lại không được trọng tài ghi điểm. Á quân thế giới 2011 Diệp Ngọc Vũ Minh sau khi thực hiện thành công đòn bắt chân đánh ngã, thay vì được 3 điểm tuyệt đối, thì bỗng dưng lại bị… trừ điểm.

Chủ nhà sáng tạo thêm đòn thế mới cắt kéo mới (dùng tay ghì cổ đối thủ, chân thì cặp vào người đối thủ vít xuống) rồi bất ngờ đưa vào áp dụng tại SEA Games lần này. Không chỉ Việt Nam, mà các đội tuyển khác cũng bị động.

Ở nội dung Seni (biểu diễn), dù một vài nội dung Việt Nam thi đấu nhỉnh hơn nhưng các trọng tài vẫn phán quyết để chủ nhà thu tóm toàn bộ 6 ngôi vô địch.

Ngoài cú hat-trick của silat, sáng nay đoàn Việt Nam còn đón nhận hai chiến thắng ở môn rowing (HC vàng thuyền đôi của Tiến Huy/Thanh Bình) và bơi (HC vàng bơi đường dài 5000m của Châu Bá Anh Tư).

Ngày hôm nay rowing đã hoàn thành phần thi đấu cuối. Ngoài tấm HC vàng đôi nam, đội còn giành thêm 3 HC bạc và 2 HC đồng.