"Siêu trộm" tài sản của trường học bị bắt giữ

ANTD.VN - CAH Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Thắng (SN 1988, trú tại thôn Xuân Hòa, xã Hương Mai, huyện Việt Yên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Trước đó, ngày 30-3, lãnh đạo Trường Mầm non Quảng Minh số 2, huyện Việt Yên phát hiện một số phòng của trường bị kẻ gian cắt khóa lẻn vào lấy trộm 4 chiếc tivi.

"Siêu trộm" tài sản của trường học bị bắt giữ ảnh 1

Đối tượng Hoàng Văn Thắng bị bắt giữ

Ngay lập tức, nhà trường đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Sau quá trình điều tra, CAH Việt Yên xác định nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản ở trường Quảng Minh 2 là Hoàng Văn Thắng và vận động đối tượng ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã làm rõ một đối tượng cùng tham gia với Thắng là Dương Văn Cảnh (SN 1993) trú tại thôn Xuân Lạn, xã Hương Mai. Thắng và Cảnh đã dùng kìm cộng lực vào trộm cắp tại 2 trường mầm non trên địa bàn huyện lấy đi 8 chiếc tivi cùng 1 máy chiếu (tổng giá trị tài sản là 143 triệu đồng).

Khi vụ việc bị bại lộ, Thắng đầu thú còn Cảnh đã bỏ trốn. Hiện CAH Việt Yên đã ra lệnh truy nã đối với Dương Văn Cảnh.

Vụ việc đang được CAH Việt Yên tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.