“Siêu trộm” lấy cắp thiết bị IC trong nháy mắt

ANTĐ - “Dạo” một vòng trong hầm để xe, tên trộm đã lấy cắp được hàng chục thiết bị IC của các loại xe máy tay ga đắt tiền.

Ngày 22-10, Cơ quan CSĐT – CAQ Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tam giam đối tượng Nguyễn Văn Bình (SN 1989, ở tổ 16 phường Đồng Mai, quận Hà Đông) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 21-10, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác CAP La Khê (Hà Đông) phát hiện Nguyễn Văn Bình đi ra từ một tòa nhà chung cư có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã thư giữ 24 IC xe máy, 1 bộ tay công vặn ốc.

CAQ Hà Đông làm việc với "siêu trộm" Nguyễn Văn Bình

“Siêu trộm” lấy cắp thiết bị IC trong nháy mắt ảnh 2Mỗi IC xe ga có giá vài triệu đồng nên đang trở thành "mục tiêu" của nhiều đối tượng trộm cắp

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận vừa vào bãi gửi xe tòa nhà chưng cư CT3 ở khu vực Văn Khê – La Khê để trộm cắp IC xe máy. Với dụng cụ mang theo, đối tượng chỉ cần 3-4 phút là có thể lấy cắp được IC của các loại xe tay ga như Lead và SCR.

Được biết, Nguyễn Văn Bình đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản và đang học nghề sữa chữa xe máy. Cơ quan chức năng xác định 24 IC xe máy Bình lấy cắp ngày 21-10 có giá trị khoảng 72 triệu đồng. CAQ Hà Đông đang điều tra mở rộng vụ án, xác minh bị hại có liên quan.

Trước thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp tài sản, Cơ quan CSĐT khuyến cáo, chủ sở hữu phương tiện và người trông giữ xe cần hết sức đề phòng, có biện pháp quản lý, giám sát tài sản.