"Siêu trộm" gây án bằng nan hoa xe đạp

ANTĐ - Chỉ cần hai thanh nan hoa được mài dũa, Nhất dễ dàng mở nhiều loại khóa khác nhau.

Ngày 16-5, Đại tá Trần Quang Lịch – Trưởng CATX Sơn Tây (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa khám phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt 2 đối tượng chuyên đột nhập vào các công sở, cửa hàng không có người trông nom vào ban đêm.Các đối tượng bị bắt gồm Lê Phùng Nhất (SN 1974, ở Lê Lợi, thị xã Sơn Tây) và Quách Thị Vân Anh (vợ "hờ" của Nhất,  SN 1982).

Lê Phùng Nhất thực hiện lại hành vi mở khóa bằng nan hoa xe đạp

CATX Sơn Tây làm việc với Quách Thị Vân Anh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng CSHS – CATX Sơn Tây phát hiện trên địa bàn xảy ra nhiều công sở, cửa hàng, kho hàng bị kẻ gian đột nhập lấy, cắp tài sản. Đối tượng gây án chuyên nghiệp đã chủ động xóa dấu vết, vô hiệu hóa cả camera an ninh khi vụ trộm diễn ra.

Lập chuyên án trinh sát, CATX Sơn Tây đã phát hiện nghi can Lê Phùng Nhất. Đêm 12-5, Nhất và Vân Anh bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện mang theo  tay công, nan hoa xe đạp đã được mài dũa, găng tay… Không giải thích được nguồn gốc số “đồ nghề” mang theo, Lê Phùng Nhật và Quách Thị Vân Anh đã thừa nhận liên quan đến hành loạt vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.
"Siêu trộm" gây án bằng nan hoa xe đạp ảnh 3

Tang vật vụ án

"Siêu trộm" gây án bằng nan hoa xe đạp ảnh 4
"Đồ nghề" Nhất mang theo người

Lời khai của các đối tượng thể hiện, Nhật và Vân Anh đã gây ra 6 vụ trộm đột nhập. Động cơ gây án của Nhật là có tiền để trả nợ do thua lô, đề. Mỗi lần gây án, Nhật đều bịt khẩu trang, đi găng tay, thậm chí tìm cách bịt camera an ninh tại khu vực trộm cắp. CATX Sơn Tây đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xác định các đối tượng liên quan.