Siêu trộm dùng “cần” câu chìa khóa, trộm xe LX

ANTĐ - Nam tháo cục nam châm ở loa xe ô tô, buộc vào cành cây, khéo léo câu chùm chìa khóa nhà để trên bàn. Anh ta lục đồ đạc, trộm cắp chiếc xe Piagio LX mới kính coong của gia chủ.

Ngày 5-8, Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Ba Đình cho biết: sau hơn 1 tháng tích cực điều tra truy xét, CAQ Ba Đình đã bắt giữ đối tượng trộm cắp xe Piagio LX, của một nhà dân trong ngõ 31 phố Vĩnh Phúc.

Kẻ gây án là Nguyễn Thành Nam (SN 1985), trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2007.

 Đối tượng Nam và chiếc xe trộm cắp  Đối tượng Nam và chiếc xe trộm cắp

 Đối tượng Nam và chiếc xe trộm cắp

Tại cơ quan công an, Nam khai: khoảng 1h ngày 23-6, Nam lái xe taxi chở khách đến ngõ 515 đường Hoàng Hoa Thám. Trên đường lái xe về hãng, anh ta phát hiện 1 nhà dân trong ngõ 31 phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình vẫn sáng đèn. Tăm tia, Nam thấy chìa khóa nhà để hớ hênh ở bàn nước tầng 1, đã nảy sinh ý đồ trộm cắp tài sản.

Nam cậy cục nam châm ở loa xe ô tô, buộc vào một cành cây nhặt bên đường, thò “cần câu” qua ô thoáng cửa chính ngôi nhà... câu chìa khóa. Câu được chìa khóa, Nam thản nhiên vào lục tìm đồ đạc. Anh ta phát hiện chiếc xe Piagio LX mới kính coong, chưa có BKS của gia chủ, chìa khóa cắm ở ổ. Nam nhẹ nhàng dắt xe ra ngoài, phóng về cất giấu tại một bãi gửi xe trên địa bàn quận Đống Đa.

 Nam bị bắt sau hơn 1 tháng gây án  Nam bị bắt sau hơn 1 tháng gây án

 Nam bị bắt sau hơn 1 tháng gây án

Cất xe xong, Nam đón “xe ôm” về khu vực ngõ 31 phố Vĩnh Phúc, lái xe taxi về hãng. Xe máy trộm cắp sau đó được Nam đưa cất giấu tại Thái Bình.

Hiện, CAQ Ba Đình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.