Siêu trộm 17 tuổi đội tóc giả chuyên đột nhập chung cư

(ANTĐ) - Ngày 1-7, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Lê Văn Tiến (SN 1994, ở tỉnh Ninh Bình, hiện đang sống lang thang) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Siêu trộm” Lê Văn Tiến,  bộ tóc giả dùng để ngụy trang khi đi gây án và vị trí

lỗ thông gió ở các căn hộ chung cư Thế kỷ 21 mà Lê Văn Tiến đột nhập để trộm tài sản

Trong thời gian gần đây, nhiều hộ gia đình tại chung cư Thế kỷ 21 đã đến Công an phường 25, quận Bình Thạnh trình báo về việc bị trộm đột nhập giữa đêm khuya và lấy đi lượng lớn tài sản. Trong khi cơ quan công an đang thụ lý điều tra thì vào rạng sáng 28-6, tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh trong lúc tuần tra địa bàn phát hiện một thanh niên khả nghi đi lại trước khu chung cư trên, đến 4h sáng cùng ngày, đối tượng nghi vấn ra đường chở một cô gái bán dâm về khách sạn Q.M cũng nằm trên đường Ung Văn Khiêm.

Ngay sau đó các trinh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường 25 đã kiểm tra hành chính khách sạn trên và tạm giữ đối tượng Lê Văn Tiến với lượng lớn tang vật nghi là trộm cắp có được gồm: 1 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio, 7 ĐTDĐ các loại (trong đó có một số ĐTDĐ Iphone đắt tiền), 1 máy ảnh hiệu Canon, 1 máy Ipod, 1 máy ghi âm, 2 miếng vàng (loại 1 chỉ/miếng), hơn 8,5 triệu đồng, 22.000 Yên Nhật, 5 USD… Bước đầu tại cơ quan công an, Tiến thừa nhận chính là “tác giả” gây ra hàng loạt vụ trộm tại chung cư Thế kỷ 21.

Theo đó Tiến khai, từ năm 2006 vào TP.HCM kiếm sống. Đến tháng 3-2011, Tiến phụ bán tại một đại lý gạo ở đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh. Thời gian này do Tiến hay ra vào chung cư Thế kỷ 21 để phát tờ rơi quảng cáo giá bán gạo nên bảo vệ tại đây quen mặt; đồng thời khi dạo quanh các tầng ở chung cư, Tiến phát hiện mỗi căn hộ tại đây được xây dựng giống nhau khi có một lỗ thông gió ở vị trí nóc nhà vệ sinh nên dễ dàng đột nhập vào bên trong bằng con đường này. Do đó Tiến nảy sinh ý định sẽ đột nhập trộm cắp tài sản của các hộ dân.

Theo đó cứ từ giữa đêm đến rạng sáng, Tiến mang theo một ba lô đi vào chung cư Thế kỷ 21. Tại đây Tiến đội 1 bộ tóc giả để thay hình đổi dạng, rồi chui qua cửa thông gió đột nhập vào trong nhà dân, lợi dụng mọi người ngủ say lấy sạch tài sản của họ, rồi theo lối cũ trèo ra ngoài. Tài sản mà Tiến nhắm đến là máy tính xách tay, ĐTDĐ loại đắt tiền, ví tiền, vàng bạc…

Bước đầu tại cơ quan công an, Lê Văn Tiến khai nhận vào đêm 27, rạng sáng 28-6, đối tượng này lần lượt đột nhập vào 3 căn hộ ở các tầng 12 và 14 của chung cư để trộm lượng tài sản trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Sau khi thoát ra ngoài, Tiến mang tài sản về cất giấu ở phòng của khách sạn Q.M đã thuê trước đó. Để “ăn mừng”, cũng trong rạng sáng 28-6, Tiến đưa về một cô gái bán dâm để vui vẻ; tuy nhiên mọi di động của Tiến không lọt khỏi con mắt của các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh. Hiện cơ quan CSĐT đang làm rõ các vụ trộm táo bạo do “siêu trộm” này gây ra.