Siêu thị mini 0 đồng hỗ trợ người dân và sinh viên Thủ đô vượt dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau hơn 50 ngày đồng hành với người dân Thủ đô trong thời gian giãn cách xã hội, chương trình “Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” đã khép lại với 20 điểm bán hàng, phục vụ hơn 22 nghìn người dân với tổng giá trị hỗ trợ đạt 8,3 tỷ đồng.
“Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” đã triển khai 20 điểm “bán hàng” ở 20 quận, huyện, thị xã

“Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” đã triển khai 20 điểm “bán hàng” ở 20 quận, huyện, thị xã

Thành đoàn Hà Nội cho biết, chuỗi hoạt động “Siêu thị mini 0 đồng” đã chính thức khép lại.

Chương trình được phát động từ ngày 1/8/2021, trải qua hơn 50 ngày đồng hành, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thủ đô vượt đại dịch theo đúng tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Trong những thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp nhất tại Hà Nội, “Siêu thị mini 0 đồng - Hà Nội trái tim hồng” đã triển khai 20 điểm “bán hàng” ở 20 quận, huyện, thị xã. Qua đó, phục vụ hơn 22 nghìn “khách hàng” bằng hình thức phát tặng các phiếu mua hàng trị giá 400 nghìn đồng/phiếu.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Trần Quang Hưng - Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho biết: sau 3 giai đoạn, tổng giá trị hàng hóa, nhu yếu phẩm mà 20 Siêu thị đã “bán ra” đạt khoảng 8,3 tỷ đồng.

Theo đó, mặc dù đã hoàn thành rất tốt mục tiêu đặt ra, nhưng chương trình hiện vẫn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô. Vì thế, Thành đoàn, Hội Sinh viên TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động đồng hành với người dân vượt đại dịch bằng các hình thức phù hợp hơn với bối cảnh dịch bệnh.