Siêu thị Bắc Kinh phải bồi thường vì dùng phụ gia bị cấm

ANTĐ - Siêu thị Hoa Liên ở Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa bị tòa án thành phố này tuyên phải bồi thường cho khách hàng vì  dùng chất phụ gia thực phẩm trong món thịt bò và thịt cừu đóng gói.

Siêu thị Bắc Kinh phải bồi thường vì dùng phụ gia bị cấm ảnh 1

Theo đó, phiên phúc thẩm tại Tòa án Trung cấp thành phố Bắc Kinh, các thẩm phán đã giữ nguyên mức phạt đưa ra ở phiên sơ thẩm và buộc siêu thị Hoa Liên trả lại toàn bộ số tiền cho khách hàng họ Vương, đồng thời phải bồi thường gấp 14 lần giá trị tiền hàng cho khách hàng này vì vi phạm cả về tiêu chuẩn sử dụng chất phụ gia trong thực phẩm và Luật An toàn thực phẩm. 

Trước đó, ngày 21-3-2015, khách hàng họ Vương đã mua 17 gói thịt bò và thịt cừu với giá 695.2 nhân dân tệ (tương đương 105 USD) tại siêu thị Hoa Liên Bắc Kinh. Sau đó, cô Vương phát hiện trên bao bì sản phẩm có ghi chất tạo màu caramel làm phụ gia thực phẩm và đã làm đơn kiện lên tòa án Bắc Kinh, cáo buộc siêu thị này sử dụng trái phép chất phụ gia thực phẩm bị cấm dùng trong các siêu thị ở Trung Quốc.