Siêu tàu sân bay của Mỹ chưa xây xong đã vượt trần ngân sách

ANTĐ - Chi phí cho chiếc tàu sân bay lớp Ford thứ 2 - USS Kennedy của hải quân Mỹ đã vượt quá 370 triệu USD trần ngân sách mà quốc hội đưa ra, mặc dù mới trong giai đoạn phát triển.

Chi phí cho chiếc tàu sân bay USS John F. Kennedy có trần ngân sách 11,498 tỉ USD, tuy nhiên, một báo cáo mới từ Văn phòng đánh giá chi phí của Lầu Năm Góc cho biết, chương trình này hiện đã tiêu tốn hết 11,868 tỉ USD. Đây là những chi phí được ước lượng và văn phòng này vẫn đang chờ hải quân Mỹ xác nhận.

Tàu sân bay lớp Ford là loại thế hệ mới hiện đại của Mỹ 

USS Kennedy, còn được biết đến với tên gọi CVN-79, là chiếc tàu thứ 2 trong tổng số 3 chiếc tàu sân bay lớp Ford của chương trình có ngân sách tổng cộng 42,8 tỉ  USD. Cả 3 chiếc sẽ được đóng bởi công ty Huntington Ingalls Industries Inc và USS Kennedy có kế hoạch hoàn thành vào năm 2023.

Sau khi chiếc đầu tiên - USS Ford được thông báo đã vượt trần ngân sách 2 tỉ USD, đạt tổng cộng 12,8 tỉ USD, chương trình này đã thu hút nhiều sự chú ý của truyền thông và các chính trị gia.

Thượng nghị sĩ John McCain, người luôn chỉ trích những khoản chi tiêu tốn kém của chính phủ cho biết: “Tính toán cho cả chương trình nên được xem xét lại. Tôi không nghĩ đất nước mình có thể chịu nổi việc chi tiêu vượt ngân sách, nhất là lúc đang phải đối mặt với nhiều mối đe doạ và thử thách trên thế giới”.

Thông tin về USS Kennedy vượt ngân sách đến khi giới chức hải quân Mỹ vừa hứa sẽ rút kinh nghiệm từ tàu USS Ford để giảm chi phí cho 2 tàu sân bay còn lại.
Các tàu sân bay lớp Ford có một boong tàu lớn hơn, với các hệ thống phóng máy bay điện từ khiến việc phóng máy bay từ biển dễ dàng hơn, cũng như một hệ thống máy tính điều khiển tự động để giúp giảm thiểu sức người so với tàu sân bay lớp Nimitz.

Các tàu bay mới cũng sẽ tạo ra điện năng lớn hơn 3 lần so với những bản cũ với 4 máy phát điện công suất 26 mW, tổng cộng sẽ tạo ra sức mạnh 104 mW cho chiếc tàu.

Một trong những nguyên nhân hải quân Mỹ nói USS Ford sẽ phải tốn nhiều tiền hơn các tàu cùng loại sau đó là do các tố kĩ thuật nghiên cứu từ trước đó sẽ không phải nghiên cứu lại mà có thể áp dụng thẳng lên các tàu xây dựng sau.

Ví dụ, có vấn đề với hệ thống đỡ máy bay khi hạ cánh trên boong tàu khiến các kĩ sư phải thiết kế lại một vài phần của USS Ford và khiến chiếc tàu bị trì hoãn so với kế hoạch thêm 2 năm.
Tuy nhiên, USS Ford, trên thực tế, chưa hoàn thành trong khi Mỹ đã khởi công tàu USS Kennedy, và nó vẫn sẽ được trang bị một số công nghệ hiện đại chỉ riêng cho thế hệ tàu sân bay này.