Siêu tàu sân bay 13 tỉ USD của Mỹ chuẩn bị chạy thử

ANTD.VN - Hải quân Mỹ vừa lên tiếng xác nhận, chiếc tàu sân bay thế hệ mới đầu tiên USS Gerald R. Ford (CVN-78) chuẩn bị được chạy thử nghiệm trên biển vào tuần này. 

Cả tàu và đội thủy thủ trên USS Gerald R. Ford đã hoàn thành quá trình vận hành thử tại cảng ở Virginia và chuẩn bị ra biển thử nghiệm những tính năng căn bản nhất của trong một vài ngày tới. 

USS Gerald R. Ford được coi là lớp tàu chiến lớn nhất thế giới với chiều dài 332m, rộng 40m và trọng lượng giãn nước 100.000 tấn. Chiếc tàu này có thể chở được 4.400 người và hơn 75 máy bay các loại, trong đó có máy bay chiến đấu F-35. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân A1B, hoạt động được liên tục khoảng 20 đến 25 năm mà không cần thay thế các thanh nhiên liệu.

Chi phí chế tạo USS Gerald R. Ford lên tới 13 tỉ USD

USS Gerald R. Ford hứa hẹn sẽ mang tới những khả năng không có địch thủ cho hải quân Mỹ trong hoạt động triển khai và thu hồi máy bay trên biển, phát hiện các mục tiêu nguy hiểm, đồng thời có công suất hoạt động lớn gấp 3 lần các tàu sân bay cũ, nhằm tạo điều kiện sử dụng các loại vũ khí của tương lai như súng laser hay súng điện từ. 

Tuy nhiên, chiếc tàu sân bay này cũng phải hứng chịu nhiều chỉ trích do chi phí lên tới 13 tỉ USD, tức là vượt quá ngân sách rất nhiều nhưng vẫn nhiều lần bị trì hoãn do các lỗi kĩ thuật nghiêm trọng.