Siêu tàu ngầm AIP hạt nhân độc nhất vô nhị của Israel

ANTĐ - Hiện Israel đang sở hữu lực lượng tàu ngầm AIP (sử dụng hệ thống động lực không cần không khí thuộc loại động cơ thông thường), mang tên lửa hành trình gắn đầu đạn hạt nhân độc đáo trên thế giới.

Tàu ngầm INS Tanin là một tàu ngầm tấn công, động cơ thông thường nhưng lại có khả năng tấn công hạt nhân siêu hạng. Nó thuộc loại tàu ngầm AIP lớp Super Dolphin, là thế hệ kế tiếp, hiện đại hơn tàu ngầm lớp Dolphin (phiên bản xuất khẩu của tàu ngầm Type 209 của Đức) và là thành viên mới nhất trong lực lượng răn đe hạt nhân của Tel Avip.

Các dự án tàu ngầm Dolphin và Super Dolphin của Israel đều được đóng tại Nhà máy đóng tàu Đức Howaldtswerke - Deutsche Werft (HDW). Tàu ngầm Dolphin có trọng lượng 1.900 tấn, chiều dài 57m, chiều rộng 6,8m, chiều cao 6,2m, tốc độ 20 hải lý/h, thủy thủy đoàn 35 người, tầm hoạt động khoảng 8.000 dặm.

Thông thường từ trước đến nay, các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân kể cả chiến thuật và chiến lược đều được thiết kế trên tàu ngầm động cơ hạt nhân, rất ít khi các cường quốc tàu ngầm lắp đặt tên lửa hạt nhân trên các tàu ngầm thông thường, nhất là tàu ngầm AIP thì Israel là nước đầu tiên.

Tàu ngầm lớp Dolphin

Cũng giống như các tàu ngầm thuộc lớp Dolphin, tàu ngầm lớp Super Dolphin cũng có 1 khoang trống có khả năng bơm và thoát nước ra vào, để đáp ứng nhu cầu tác chiến cho lực lượng đặc nhiệm hải quân Israel. Phía trước mũi tàu có 2 cánh lái, phần đuôi lắp đặt bánh lái hình chữ X.

Tàu ngầm Super Dolphin được Đức chế tạo cho Israel trên cơ sở khung thân tàu ngầm Type 214, toàn thân tàu áp dụng kết cấu vật liệu thép đặc biệt HY-80, điểm khác biệt duy nhất so với nguyên mẫu phát triển của nó là có chiều dài hơn, để phù hợp dung nạp hệ thống động lực AIP, nên lượng giãn nước cũng lớn hơn 1 chút.

Ngày 06/07/2006, Israel và Đức ký kết hợp đồng mua loạt thứ 2, bao gồm 2 chiếc tàu ngầm lớp Dolphin. Sau đó đến tháng 1/2012, họ tiếp tục mua thêm chiếc thứ 3 theo 1 hợp đồng “ưu đãi đặc biệt” là Israel chỉ phải trả 2/3 giá trị hợp đồng mua 3 chiếc.

Tàu ngầm INS Tanin thuộc lớp Super Dolphin

1/3 giá trị hợp đồng còn lại Chính phủ Đức sẽ đảm nhận theo một thoả thuận đền bù chiến tranh năm 1953, liên quan tới nạn tàn sát người Do Thái dưới thời Hitler trước và trong chiến tranh thế giới thứ 2. Hiện nay Đức đã giao 2 tàu ngầm theo quy định của hợp đồng này.

Tàu ngầm lớp Super Dolphin trang bị 6 ống phóng ngư lôi 533mm, có khả năng thả được cả thủy lôi, phóng được ngư lôi và tên lửa ngầm đối hạm với cơ số đạn 16 quả. Ngoài ra, nó còn được trang bị 4 ống phóng ngư lôi 650mm SDV, có khả năng phóng tên lửa hành trình tầm trung, mang đầu đạn hạt nhân Popeye Turbo, tầm bắn 1500km.