Siêu tăng Armata sẽ có phiên bản không người lái

ANTĐ - Theo Trung tướng Shevchenko, một phiên bản không người lái của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Armata đang được Nga nghiên cứu phát triển.

Ngày 7-9, Tư lệnh lực lượng xe tăng của Nga cho biết, nguyên mẫu của loại xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ mới Armata của Nga đã sẵn sàng cho các cuộc thử nghiệm sắp tới, sẽ bắt đầu vào tháng 11.

"Các nguyên mẫu này sẽ sớm được ra mắt tại một cuộc triển lãm ở Nizhny Tagil, và các cuộc thử nghiệm sẽ được bắt đầu trong vòng một hoặc hai tháng nữa, tôi tin là như vậy", Trung tướng Alexander Shevchenko cho biết trên đài phát thanh Echo Moskvy.

Cuộc triển lãm vũ khí một năm hai lần này của Nga sẽ diễn ra tại thành phố Nizhny Tagil thuộc vùng Urals từ ngày 25 đến 28-9 tới. Hồi tháng 7, Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin cho biết các nhà lãnh đạo của nước này sẽ được xem bản trình chiếu loại xe tăng mới này tại triển lãm.

Theo Trung tướng Shevchenko, một phiên bản không người lái của dòng xe tăng chiến đấu chủ lực Armata cũng đang được nghiên cứu phát triển.

Dàn xe tăng T-90 của Nga duyệt binh trên Quảng trường Đỏ

Armata là một phương tiện chiến đấu phổ biến được sử dụng làm nền tảng để sản xuất các loại xe bọc thép khác nhau. Hôm 6-9, ông Shevchenko cho biết, các nguyên mẫu đã được chế tạo cho xe tăng chiến đấu chủ lực, xe bọc thép chiến đấu bộ binh và xe bọc thép bảo dưỡng dựa trên nền tảng Armada.

Phương tiện chiến đấu này, đặt tên theo một loại pháo của Nga từ thế kỷ 14, được công ty quốc doanh Uralvagonzavod, có trụ sở tại Nizhny Tagil, thiết kế từ năm 2009.

Dự kiến, xe tăng chiến đấu chủ lực Armata sẽ bắt đầu được biên chế cho quân đội Nga vào năm 2015.

Theo các quan chức quân sự Nga và các phương tiện truyền thông trước đó, tháp pháo của xe tăng sẽ không có người điều khiển, mà chỉ có 3 người ở trong khung gầm bảo vệ tốt hơn. Pháo chính của xe tăng có thể sử dụng đạn pháo hoặc tên lửa.