Siêu phẩm của James Rodriguez đưa Colombia vào tứ kết

ANTĐ - Cú đúp ở các phút 28 và 50, trong đó có pha bắt vô-lê đẹp mắt mở tỷ số của James Rodriguez giúp Colombia vượt qua Uruguay – không Luis Suarez, với tỷ số 2-0 để tiến vào tứ kết VCK World Cup 2014.
Đúng như dự đoán của giới chuyên môn trước trận đấu, hàng công của Uruguay thiếu vắng mũi nhọn Luis Suarez vì án treo giò của FIFA, tỏ ra vô hại trước lối chơi kín kẽ của Colombia. Thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới 71%, được các học trò của HLV Pekerman cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số, với pha dứt điểm xuất thần của James Rodriguez ở phút 28.
Siêu phẩm của James Rodriguez đưa Colombia vào tứ kết ảnh 1
 Uruguay - không Suarez, không thể gây bất ngờ trước Colombia

Có bàn thắng dẫn trước, Colombia thi đấu đầy tự tin và sớm kết liễu đối thủ. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, vẫn là James Rodriguez kết thúc hoàn hảo pha phối hợp ăn ý của các cầu thủ Colombia bằng pha đệm bóng cận thành chuẩn xác, nhân đôi cách biệt. 
Siêu phẩm của James Rodriguez đưa Colombia vào tứ kết ảnh 2
Tình huống xoay người bắt vô-lê của James Rodriguez...

Siêu phẩm của James Rodriguez đưa Colombia vào tứ kết ảnh 3
...không cho thủ thành Muslera cơ hội cản phá

Clip siêu phẩm mở tỷ số của James Rodriguez


Sau bàn thắng này, Colombia chủ động chơi thấp bên phần sân nhà. Điều này khiến thế trận nghiêng về Uruguay trong những phút còn lại nhưng các pha dứt điểm của Rodriguez, Cavani hay cả trung vệ - đội trưởng Godin đều không thể chiến thắng thủ thành Ospina để mang về bàn thắng danh dự cho thầy trò HLV Tabarez.
Siêu phẩm của James Rodriguez đưa Colombia vào tứ kết ảnh 4
Đòn kết liễu Uruguay của James Rodriguez ở phút 50

Clip bàn thắng thứ 2 của James Rodriguez
Cú đúp vào lưới Uruguay của James Rodriguez không chỉ đưa Colombia tiến vào tứ kết gặp Brazil mà còn giúp tiền vệ đang khoác áo Monaco vươn lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại VCK World Cup năm nay với 5 bàn thắng.
Siêu phẩm của James Rodriguez đưa Colombia vào tứ kết ảnh 5
Tiền vệ sinh năm 1991 đang có kỳ World Cup chói sáng
Tài năng trẻ sinh năm 1991 của Colombia cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 4 trận liền tại một kỳ đại hội bóng đá lớn nhất hành tình, sau thành tích này của người ngoài hành tinh - Ronaldo “béo” và Rivaldo cách đây 12 năm.

Đội hình 2 đội:

Colombia: Ospina, Yepes, Zapata, Armero, Aguilar, Zuniga, Sanchez, Cuadrado (Guarin; 81'), James Rodriguez (Ramos; 85'), Gutierrez (Mejia; 68'), Martinez.

Uruguay: Muslera, M.Pereira, Caceres, Godin, A.Pereira (Ramirez; 53'), Gimenez, Rodriguez, Gonzalez (Hernandez; 67'), Arevalo, Forlan (Stuani; 53'), Cavani.