Siêu Cúp thời “khủng hoảng”

ANTĐ - Trận tranh Siêu Cúp quốc gia vốn là một trận đấu được người ta trông vào với rất nhiều kỳ vọng, vì nó chính là sự khởi đầu cho cả một mùa giải. Nhưng khi Siêu Cúp được tổ chức vào thời điểm bóng đá Việt Nam đang khủng hoảng, thì bản thân nó bỗng nhiên bị mất giá đi nhiều.

Giá vé xem siêu cúp cao nhất chỉ... 15.000 đồng

Trải qua một mùa giải thất bát trên mọi phương diện, bóng đá Việt Nam, từ đội tuyển nói chung đến các giải quốc gia nói riêng đã phần nào tự đánh mất dần niềm tin nơi người hâm mộ. Bước vào mùa giải 2013, việc kéo khán giả trở lại sân được coi như một bài toán vô cùng khó cho những nhà quản lý của VFF và VPF. Trong buổi lễ công bố trận Siêu Cúp giữa Đà Nẵng và XM.Xuân Thành Sài Gòn diễn ra hôm qua 19-2, BTC giải đã đưa ra một bất ngờ thú vị, khi đính chính giá vé để xem trận đấu tại trên sân Chi Lăng (Đà Nẵng) cao nhất chỉ… 15 nghìn đồng, đồng thời không bán bản quyền truyền hình. Lý giải điều này, đại diện BTC cho biết, là để kéo khán giả đến sân thật đông cho đỡ… dông cả năm trong ngày “mở hàng” của bóng đá Việt.

Trên thực tế, 15 nghìn đồng không phải là số tiền lớn, nhưng nó có đủ hấp dẫn để kéo được khán giả đến sân không thì còn phải chờ xem. V-League bao mùa qua từng chứng kiến những trận đấu mà BTC sân mở cửa tự do cho khán giả vào sân, nhưng các khán đài vẫn lèo tèo. Nếu bóng đá hấp dẫn, thì người ta sẵn sàng bỏ gấp đôi, gấp ba số tiền ấy để vào theo dõi trận đấu chứ không cần đợi đến lúc “hạ giá”. Dù sao với nguyện ước sẽ dùng toàn bộ số tiền bán vé thu được vào mục đích từ thiện, hy vọng sân Chi Lăng sẽ ngập tràn khán giả để mùa giải mới sẽ có một khởi đầu tưng bừng.

Trở lại với hai đội bóng tham dự trận đấu này, một là ĐKVĐ V-League SHB Đà Nẵng, và đối thủ của họ - ĐKVĐ Cúp quốc gia XM. Xuân Thành Sài Gòn. Có một điểm chung rất thú vị là cả hai chưa từng một lần giành Siêu Cúp. Thế nên, ngay từ khi bóng chưa lăn, một không khí nóng bỏng đã được hai đội tạo nên bởi quyết tâm và khao khát của cả hai trên con đường chinh phục chiếc Cúp  này. Được chơi trên sân nhà, tất nhiên Đà Nẵng không muốn để vuột mất cơ hội ghi dấu ấn trong lòng khán giả nhà. Họ đã tập trung từ mùng 5 Tết để chuẩn bị cho trận này, và đang rất nóng lòng tiếp khách. Đánh giá về trận đấu với XM.Xuân Thành Sài Gòn,  HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Đây là một đội bóng mạnh và đang khát Cúp. Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhiều khó khăn vì quyết tâm của đối thủ cũng có thừa. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà, không có lý do gì để chúng tôi không bung hết sức mình và giành Cúp, như một món quà đầu xuân cho người hâm mộ Đà Nẵng”.

Trong khi đó, HLV Lư Đình Tuấn và các học trò đã sớm có mặt ở Trung tâm Thành Long (TP.HCM) từ ngày mùng 4 Tết để hối hả chuẩn bị. Trước đó, đội bóng của “bầu” Thủy đã có chuyến rèn quân và đoạt giải Á quân Cúp tứ hùng Kiên Giang 2013 (thắng ĐTLA 1-0, hòa 2-2 với Đồng Nai và hòa 1-1 với chủ nhà K.Kiên Giang). So với SHB.ĐN, XM.Xuân Thành Sài Gòn không có nhiều cầu thủ nổi bật như kiểu Merlo, nhưng bù lại, họ có đội hình đồng đều cùng quyết tâm cao độ. Nhất là khi “bầu” Thủy đã hứa thưởng lớn cho các cầu thủ của mình nếu họ lập công để tạo đà bước vào mùa giải mà họ sẽ tham dự 3 mặt trận là Cúp Quốc gia, V-League và AFC Cup. Dù sao, bản thân hai đội đều cũng phải nỗ lực để chơi hấp dẫn, chơi đẹp, bởi chỉ có cách ấy, khán giả mới dần trở lại và dần kéo bóng đá Việt Nam ra khỏi cơn khủng hoảng này. 

Trận tranh Siêu Cúp quốc gia sẽ được tổ chức vào 16h chiều thứ Bảy, ngày 23-2 trên SVĐ Chi Lăng (Đà Nẵng). BTC cho biết sẽ không bán bản quyền truyền hình trận đấu, mà tạo điều kiện cho các đài được thoải mái tác nghiệp. Trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 của Đài THVN.