‘Siêu’ cướp giật tài sản 17 tuổi và 16 vụ việc chưa rõ nạn nhân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đang hoàn tất quá trình điều tra chuyển Viện kiểm sát cùng cấp truy tố đối tượng Phạm Anh Dũng (SN 2003) tội danh cướp giật tài sản.

Trước đó, như tin ANTĐ đã đưa, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Anh Dũng về tội cướp giật tài sản. Hành vi phạm tội của Dũng thể hiện đối tượng này thường điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave bằng tay trái để cướp giật tài sản của người đi đường.

Dũng khai đã gây ra 21 vụ cướp giật trên địa bàn TP Hà Nội. Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT mới xác định được 5 bị hại, còn 16 bị hại trong các vụ cướp giật tài sản do Dũng gây ra hiện nay chưa rõ nhân thân người bị hại, chưa thu giữ được vật chứng của vụ án. Để đảm bảo quyền lợi người liên quan, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm thông báo ai là bị hại trong số 16 vụ cướp giật tài sản do Dũng gây ra đề nghị liên hệ Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm để cung cấp thông tin.

- Vụ thứ 1 xảy ra vào khoảng đầu tháng 5-2020, tại khu vực trước vỉa hè trường học Merry Curie trên đường Hoàng Trọng Mậu, phường Mỹ Đình 1, Dũng đã điều khiển xe máy cướp giật được 1 chiếc điện thoại Samsung Galaxy màu đen (chưa rõ chủng loại) của 1 người phụ nữ Hàn Quốc khoảng 30-40 tuổi đang đi bộ. Dũng mang bán được 2,2 triệu đồng.

Đối tượng Phạm Anh Dũng

Đối tượng Phạm Anh Dũng

- Vụ thứ 2 xảy ra vào khoảng cuối tháng 4/2020, tại ngã rẽ đường Phạm Hùng vào đường Trần Văn Lai, vỉa hè đối diện tòa CT5 Mỹ Đình 1, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được 1 túi xách màu trắng của 1 người phụ nữ mặc váy và áo trắng, bên trong có 2 triệu đồng. Dũng đã vứt túi bên đường, còn tiền sử dụng hết.

- Vụ thứ 3 xảy ra vào khoảng đầu tháng 5-2020, tại vị trí đầu lối rẽ vào ngõ 136 đường Hồ Tùng Mậu, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được 1 điện thoại iPhone XS Max màu Gold của 1 người phụ nữ mặc áo chống nắng.

- Vụ thứ 4 xảy ra khoảng cuối tháng 4-2020, tại trước số 25-TT1 KĐT Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được 1 điện thoại Samsung Galaxy J7 của 1 người phụ nữ người nước ngoài đi bộ trên đường.

- Vụ thứ 5 vào khoảng đầu tháng 5-2020, tại khu vực trước vỉa hè trường học Merry Curie trên đường Hoàng Trọng Mậu, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được 1 điện thoại OPPO màu đỏ của 1 người phụ nữ Hàn Quốc đi bộ trên đường.

- Vụ thứ 6, khoảng đầu tháng 5-2020, tại vỉa hè trước cửa nhà hàng Buth Yang trên đường Hoàng Trọng Mậu, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được 1 điện thoại Samsung Galaxy Note 10 của 1 người phụ nữ nước ngoài khoảng 30 tuổi vào buổi tối.

- Vụ thứ 7, khoảng đầu tháng 5-2020, tại vỉa hè quán cà phê Highland Coffee trên đường Mễ Trì, Dũng điều khiển xe máy phóng qua cướp giật được 1 điện thoại iPhone XS Max màu Gold của 1 người phụ nữ đang ngồi tại đó.

- Vụ thứ 8, khoảng đầu tháng 3-2020, tại đường Trần Văn Lai, vỉa hè đối diện ki-ốt số 9 tòa CT5, Dũng cướp giật được 1 túi xách của 1 người phụ nữ, bên trong có 1 triệu đồng và 40 đô-la Mỹ.

- Vụ thứ 9, khoảng đầu tháng 2-2020, tại ngõ Liên Cơ thuộc phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được 1 chiếc điện thoại OPPO màu nâu của 1 người phụ nữ đi đường.

- Vụ thứ 10, đầu tháng 5-2020, tại trước cửa quán bia số 2B Thành Thái, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được 1 điện thoại Huawei màu xanh của 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi.

- Vụ thứ 11: Khoảng cuối tháng 4-2020, tại sảnh chung cư tòa 24T1 đường Hoàng Đạo Thúy, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được 1 điện thoại Samsung Galaxy màu đen của người phụ nữ ngồi tại đây.

- Vụ thứ 12: Khoảng cuối tháng 4-2020, cũng tại sảnh chung cư tòa 24T1, Dũng điều khiển xe máy cướp giật điện thoại Huawei màu xanh của người đàn ông đang ngồi ở đây.

- Vụ thứ 13: Khoảng cuối tháng 4-2020, tại nhà văn hóa khu T giữa tòa 17T7 và 17T8 phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được điện thoại Samsung màu đen của người đàn ông Hàn Quốc đi bộ trên đường.

- Vụ thứ 14: Khoảng cuối tháng 4/2020, tại khu vực đầu ngõ 109 đường Nguyễn Thị Định quận Cầu Giấy, Dũng điều khiển xe máy cướp giật điện thoại OPPO màu xanh của người phụ nữ khoảng 40 tuổi.

- Vụ thứ 15: Khoảng đầu tháng 2-2020, tại khu vực đầu ngõ 14 Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Dũng điều khiển xe máy cướp giật túi xách của người phụ nữ khoảng 23-24 tuổi, bên trong túi có 4 triệu đồng.

- Vụ thứ 16: Khoảng đầu tháng 3-2020, tại khu vực đầu ngõ 109 đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Dũng điều khiển xe máy cướp giật được chiếc điện thoại Samsung màu đen của người đàn ông trung tuổi.