- Thay vì chặn vũ khí Iran, tên lửa triệu USD của Israel lao cắm xuống đất và nổ tung
- Mẫu tên lửa siêu thanh xuyên thủng lưới lửa phòng thủ của Israel
Cơ sở hạt nhân Fordow của Iran được xây dựng sâu bên trong một ngọn núi tại vùng sa mạc phía Tây Nam Tehran, với hệ thống đường hầm kiên cố, tường dày, cửa chống nổ, cùng một số khu vực được bảo vệ dưới lớp đất đá sâu tới 90 m, gần như bất khả xâm phạm trước vũ khí thông thường, ngoại trừ bom GBU-57 Mỹ.
Theo các chuyên gia phương Tây, trong trường hợp Washington quyết định can thiệp vào xung đột giữa Israel và Iran, “siêu bom phá boongke” GBU-57 có thể trở thành vũ khí then chốt trong việc tấn công các cơ sở làm giàu uranium ngầm của Iran.
Nhờ cấu trúc thép siêu cứng và trọng lượng vượt 13 tấn, GBU-57 có thể xuyên rất sâu vào lòng đất trước khi kích nổ, giúp tấn công hiệu quả các mục tiêu ngầm và gia cố vững chắc.
![]() |
Bom GBU-57 được thả từ máy bay ném bom B-2. |
GBU-57 hiện được coi là loại bom phi hạt nhân mạnh nhất của Mỹ, chúng còn được biết đến với biệt danh "cha của các loại bom" hay "nắm đấm của quỷ" bởi sức công phá kinh hoàng. GBU-57 còn có tên đầy đủ là Massive Ordnance Penetrator với chiều dài khoảng 6,2 m, có sở trường tiêu diệt những mục tiêu nằm sâu trong lòng đất, boong-ke hoặc hầm trú ẩn.
Dường như chưa hài lòng với sức mạnh hiện tại của loại bom này, Mỹ đã nâng cấp sâu rộng vào năm 2013 giúp quả bom có tính ổn định hơn, với một cấu trúc sửa đổi và một cầu chì thứ hai, cho phép nó thâm nhập tốt hơn.
![]() |
Bom GBU-57 |
Không chỉ có kích thước lớn, bom GBU-57 còn có sức công phá đáng sợ khi lõi bên trong chứa đến 2,5 tấn thuốc nổ. Sau khi được phóng đi từ máy bay, bom GBU-57 sẽ xuyên thấu các tầng bê tông cốt thép nhờ vào tốc độ cao kết hợp cùng lớp vỏ cực cứng. Tùy thuộc vào độ cứng của bê tông, bom GBU-57 có thể xuyên qua từ 60 m bê tông cốt thép trước khi phát nổ. Khối lượng đầu đạn của bom là 2,5 tấn, bom được dẫn đường bằng hệ thống định vị vệ tinh và đầu dẫn laser.
Phía đuôi bom còn gắn hệ thống quạt đẩy giúp tăng tốc độ để xuyên phá sâu hơn. Sau khi đạt được độ sâu tối đa có thể, bom sẽ tự kích nổ phá hủy mục tiêu.
![]() |
Máy bay B-52 thả bom GBU-57 trong cuộc thử nghiệm năm 2009 |
Phần vỏ của đầu nổ được làm từ hợp kim thép đặc biệt và thiết kế cho phép mang khối lượng chất nổ lớn trong khi vẫn duy trì được lực xuyên phá khi va chạm. Nhờ gây nổ từ bên trong nên sức công phá của GBU-57 lớn hơn rất nhiều so với tấn công từ bên ngoài.
Bom GBU-57/B được thiết kế để trang bị cho oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit và sau này là dòng B-21 Raider.
![]() |