Hàn Quốc triển khai 2 tàu đổ bộ tới giúp Philippines

Hàn Quốc triển khai 2 tàu đổ bộ tới giúp Philippines

ANTĐ - Ngày 21-11, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, quân đội nước này đang chuẩn bị kế hoạch triển khai khoảng 500 binh lính, bao gồm cả bác sĩ và công binh, đến Philippines để giúp đỡ các hoạt động cứu trợ tại thành phố Tacloban khắc phục hậu quả của siêu bão Haiyan.
Khả năng triển khai nhanh toàn cầu của Mỹ vẫn là “vô đối”

Khả năng triển khai nhanh toàn cầu của Mỹ vẫn là “vô đối”

ANTĐ - Khi nghe tin siêu bão Haiyan gây ra thiệt hại khủng khiếp cho đất nước Philippines, ngày 15-11, sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel với người đồng cấp Philippines Gazmin, Hoa Kỳ đã lập tức bắt tay vào triển khai chiến dịch cứu trợ quy mô lớn cho đồng minh. 
Giá đắt biến đổi khí hậu

Giá đắt biến đổi khí hậu

ANTĐ - Nếu không đạt được một thỏa thuận chống biến đổi khí hậu mang tính pháp lý trên toàn cầu trước năm 2015, nhân loại và hành tinh xanh sẽ phải trả giá đắt trong tương lai.

Cảnh báo về gia tăng thời tiết cực đoạn

Cảnh báo về gia tăng thời tiết cực đoạn

ANTĐ - Phát biểu bên lề Hội nghị biến đổi khí hậu Liên hợp quốc 2013 (COP 19) đang diễn ra ở Thủ đô Warsaw (Ba Lan), Chủ tịch Ngân hàng thế giới (World Bank), ông Jim Yong Kim cảnh báo những hiện tượng thời tiết cực đoan như siêu bão Haiyan trong tương lai sẽ ngày càng mạnh hơn và gây nhiều thiệt hại hơn nữa. 
3 chiến hạm khủng của Nhật đến Philippines, cứu trợ

3 chiến hạm khủng của Nhật đến Philippines, cứu trợ

ANTĐ - 9h ngày 17/11, tàu tiếp tế Towada của lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản mang theo hàng cứu trợ xuất phát từ căn cứ Kure, Hiroshima đi Philippines, nhằm giúp đỡ nước này khắc phục hậu quả nghiêm trọng do siêu bão Haiyan gây ra.
Anh triển khai tàu sân bay tới hỗ trợ Philippines

Anh triển khai tàu sân bay tới hỗ trợ Philippines

ANTĐ - Ngày 14-11, Thủ tướng Anh David Cameron cho biết, quân đội Anh sẽ triển khai tàu sân bay duy nhất HMS Illustrious sang Philippines, thay thế tàu khu trục HMS Daring để giúp nước này tiến hành các hoạt động cứu trợ nạn nhân sau siêu bão Haiyan.
Cộng đồng người Phillipin tại Nhật Bản gây quỹ hỗ trợ người dân tại quê nhà

Cộng đồng người Phillipin tại Nhật Bản gây quỹ hỗ trợ người dân tại quê nhà

ANTĐ - Đối với cộng đồng người Phillipin đang sinh sống tại Nhật Bản, thảm kịch kinh hoàng do siêu bão Haiyan gây ra tại quốc gia Đông Nam Á này thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng. Trong thời điểm khó khăn này, nhiều người đã tập hợp lại và lên kế hoạch gây quỹ nhằm hỗ trợ các nạn nhân tại quê nhà. 
Tàu chiến Mỹ tới Philippines giúp cứu trợ

Tàu chiến Mỹ tới Philippines giúp cứu trợ

ANTĐ - Gần 1 tuần sau khi siêu bão Haiyan tàn phá miền Trung Philippines ngày 8-11, hàng chục nghìn nạn nhân vẫn phải sống trong cảnh thiếu thốn lương thực và các nhu yếu phẩm khác. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đang phải chịu sức ép ngày càng gia tăng nhằm đẩy nhanh công tác phân phát thực phẩm, nước uống và thuốc cho những người sống sót sau trận bão. 
Bão Zoraida suy yếu dần khi đổ bộ vào Philippines

Bão Zoraida suy yếu dần khi đổ bộ vào Philippines

ANTĐ - Zoraida, áp thấp nhiệt đới hình thành sau siêu bão Haiyan, đã đổ bộ vào tỉnh Đông Davao của Philippines. Tuy nhiên, cường độ của nó đã suy yếu và không đe dọa nghiêm trọng các vùng lãnh thổ của nước này. 
Phlippines: Cướp kho gạo, 8 người thiệt mạng

Phlippines: Cướp kho gạo, 8 người thiệt mạng

ANTĐ - Đã có 8 người thiệt mạng khi hơn 1.000 người sống sót sau siêu bão Haiyan xông vào cướp một kho gạo tại thị trấn Alangalang (cách thành phố Tacloban 17km), tỉnh Leyte, Philippines, ông Rex Estoperez – người phát ngôn của Cơ quan Lương thực Quốc gia Philippines ngày 13-11 cho biết. 
Bão Zoraida lại đe dọa Philippines

Bão Zoraida lại đe dọa Philippines

ANTĐ - Ngay sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào Phillipines gây ra những hậu quả nặng nề về người và tài sản, quốc gia Đông Nam Á này lại đang phải chuẩn bị đối phó với một cơn bão nhiệt đới mới mang tên Zoraida. 
Nỗi đau từ vùng bão Haiyan “hủy diệt”

Nỗi đau từ vùng bão Haiyan “hủy diệt”

ANTĐ - Tới nay, đã có 1.774 người được xác nhận thiệt mạng và số nạn nhân dự kiến tiếp tục tăng lên, trong khi gần 10 triệu người Philippines bị ảnh hưởng trong trận bão kỷ lục này. Cùng với nỗ lực khắc phục hậu quả, lập lại trật tự của Chính phủ Philippines, cả thế giới đang hướng về nước này bằng những chuyến hàng viện trợ khẩn cấp.