Siết cổ nữ đồng nghiệp đến chết vì tội "sắp đi lấy chồng"

ANTĐ - Cảnh sát tỉnh Ratchaburi, Thái Lan vừa bắt giữ một công nhân nhà máy sau khi người này giết một nữ đồng nghiệp do ghen tuông.

Cảnh sát cho biết họ nhận được thông báo về một xác chết được tìm thấy tại một nhà nghỉ ở huyện Ban Pong, Thái Lan.

Nạn nhân được xác định là Nucharee Chamak, 23 tuổi, tử vong trước đó khoảng 2 tuần. Cảnh sát cũng tìm thấy xe máy của nạn nhân tại nhà nghỉ.

Hôn phu của nạn nhân tên Chaiyasit Premcham, 34 tuổi, cho biết Nucharee mất tích từ hôm 8/4 và anh đã nộp đơn trình báo cảnh sát. Chaiyasit cũng cho biết thêm rằng hai người đã định kết hôn vào cuối năm nay.

Cảnh sát nhanh chóng xác định hung thủ là một đồng nghiệp của nạn nhân tên Banpot Kedtheva, 30 tuổi.

Tên này thú nhận nhận rằng từ lâu anh ta đã đem lòng yêu Nucharee và vô cùng tức giận khi biết cô sẽ kết hôn với một người đàn ông khác.

Banpot viện cớ là có chiếc vòng cổ muốn tặng Nucharee để dụ cô này đến nhà nghỉ và siết cổ nạn nhân tới chết.