Siết chặt quản lý các “điểm nóng” giao thông

(ANTĐ) - Tiếp tục thực hiện Tháng An toàn giao thông, Phòng CSGT- CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan như CSTT, Thanh tra Giao thông... tiến hành công tác tăng cường tuần tra kiểm soát tại những nút giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc như ngã tư Đại Cồ Việt-Giải Phóng...

Siết chặt quản lý các “điểm nóng” giao thông

(ANTĐ) - Tiếp tục thực hiện Tháng An toàn giao thông, Phòng CSGT- CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị có liên quan như CSTT, Thanh tra Giao thông... tiến hành công tác tăng cường tuần tra kiểm soát tại những nút giao thông trọng điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc như ngã tư Đại Cồ Việt-Giải Phóng...

Không đội mũ bảo hiểm, đi xe trên vỉa hè để “né” CSGT

Không đội mũ bảo hiểm, đi xe trên vỉa hè để “né” CSGT

Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng cũng tăng cường tuần tra, xử phạt người tham gia giao thông bằng môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Từ 20 đến 26-9, lực lượng CSGT, CSTT - CATP Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 2.600 trường hợp vi phạm, phạt hành chính hàng chục triệu đồng.

Tình trạng người dân khi tham gia giao thông, đặc biệt là thanh thiếu niên trong đó có cả học sinh chưa đến tuổi điều khiển môtô, xe máy, không đội mũ bảo hiểm gia tăng. Mặc dù lực lượng CSGT đã tăng cường quân số tiến hành chốt chặn ở nhiều ngã tư trọng điểm, nhưng việc xử lý vi phạm của các đối tượng này vẫn gặp nhiều khó khăn. Theo phản ánh của CSGT và ghi nhận của phóng viên, những đối tượng đi xe máy “kẹp” 3, “kẹp” 4 thường rẽ vào các ngõ nhỏ, đi đường tắt, cho xe “leo” lên vỉa hè hoặc phóng xe với tốc độ cao để tránh CSGT.

Ngoài ra, cùng với những kế hoạch của CATP, Phòng CSGT, từ 25-9, Sở GTVT đã phối hợp với CATP Hà Nội và chính quyền các địa phương tổ chức giải tỏa, xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang ATGT trên dọc tuyến QL 1A (đoạn từ Bến xe Nước ngầm đến cầu Giẽ). Tuyến đường này được chọn là nơi tập trung xử lý vì đây là tuyến đường “nóng”, đi qua nhiều địa bàn với nhiều bức xúc về TTATGT cũng như tình trạng vi phạm hàng lang ATGT.

Toàn tuyến đường này có chiều dài 32km, trong đó có hệ thống đường sắt chạy dọc theo tuyến thuộc địa bàn các quận, huyện Hoàng Mai, Thanh Trì dài 7km, đoạn qua huyện Thường Tín dài 18km, huyện Phú Xuyên 6km. Trong đợt triển khai này, các lực lượng sẽ tập trung giải tỏa những biển quảng cáo được lắp đặt trái phép. Những hàng quán, mái che, lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm hành lang ATGT cũng sẽ được các đơn vị chức năng kiên quyết dỡ bỏ.

Cũng trong tuần qua, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xảy ra 25 vụ TNGT đường bộ, trong đó có 15 vụ TNGT nghiêm trọng làm 17 người chết, 13 người bị thương. Nguyên nhân của các vụ tai nạn được xác định chủ yếu do người tham gia giao thông điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định, tránh vượt, đi sai phần đường, chuyển hướng thiếu quan sát.

Đáng lưu ý, hiện nay tình trạng người đi bộ qua đường thiếu chú ý quan sát, đi sai tuyến đường quy định dành cho người đi bộ đã trở thành một thói quen xấu khó bỏ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ TNGT trên địa bàn thành phố.

Tiểu Minh