Siết chặt hoạt động xe khách

ANTĐ - Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT, của UBND TP Hà Nội, những ngày qua, lực lượng CSGT, Cảnh sát giữ gìn trật tự - CATP Hà Nội cùng lực lượng Thanh tra GTVT đã đồng loạt triển khai lực lượng chấn chỉnh hoạt động xe khách và dẹp loạn vỉa hè.

Lực lượng chức năng xử lý một xe khách vi phạm

Cao điểm vào sáng qua 10-1, lực lượng liên ngành đã kiểm tra đồng loạt một số bến xe trên địa bàn thành phố và các tuyến đường mà xe khách hoạt động. Qua ghi nhận của PV Báo ANTĐ cho thấy, hoạt động vận tải xe khách về cuối năm càng trở nên bát nháo. Tại khu vực bến xe phía Nam, xe khách vừa đi vừa bắt khách, đỗ dừng bắt khách sai quy định liên tục xảy ra. Thậm chí, có xe khách còn ngang nhiên bắt khách giữa đường.

Vào thời điểm đoàn kiểm tra có mặt tại đây, khu vực phố Kim Đồng, ngay cạnh bến xe phía Nam, các xe khách vẫn dừng đỗ để bắt khách. Tại đường Nguyễn Xiển, đoàn liên ngành đã tạm giữ 1 xe khách BKS 17B-000.16 do bắt khách dọc đường, và đặc biệt, lái xe không xuất trình được giấy phép lái xe tại thời điểm kiểm tra. Ông Hà Vinh Quang, Đội trưởng Đội Vận tải, Thanh tra GTVT cho biết, trường hợp vi phạm này sẽ tạm giữ phương tiện.

Trật tự hoạt động xe khách quanh bến xe chỉ được lập lại khi có mặt đông đảo lực lượng liên ngành. Còn tại bến xe Mỹ Đình, theo đánh giá của ông Hà, hiện tại, đây là bến xe có lưu lượng người đi lại nhiều nhất, dù diện tích bến nhỏ hơn bến xe phía Nam, nên hoạt động xe khách có phần phức tạp hơn.

Tại đây, lực lượng chức năng đã xử lý 2 trường hợp xe khách vi phạm với các lỗi như không đóng cửa khi xe đang chạy, và không xé vé cho hành khách trên xe. Theo ông Hà, một phần của nguyên nhân này là do, bản thân người dân đi lại cũng không vào bến mua vé mà đứng dọc đường bắt xe. Theo đó, trong ngày 10-1, lực lượng liên ngành đã xử lý 10 trường hợp xe khách vi phạm, trong đó, 1 trường hợp tạm giữ xe do không có bằng lái, còn lại là các lỗi thông thường như đón, trả khách dọc đường… Ông Hoàng Văn Mạnh - Phó Chánh Thanh tra GTVT cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán, cùng với việc chấn chỉnh hoạt động xe khách lực lượng liên ngành sẽ tập trung xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.