Show truyền hình phát sóng giờ "vàng" gây phẫn nộ vì để lọt hình ảnh bị cho là gợi dục

ANTD.VN - Các thí sinh trong trang phục hớ hênh, tạo dáng khêu gợi và phản cảm khiến người xem đỏ mặt.

Sự việc bất ngờ trên xảy ra ngay trên sóng kênh tổng hợp HTV7 của Đài Truyền hình TP.HCM. Cụ thể, trong tập phát sóng mới đây của gameshow “N.H.Q.R”, khán giả vô cùng ngỡ ngàng khi các thí sinh trải qua thử thách chụp ảnh trong studio theo phong cách thời trang. Điều đáng nói là việc người mẫu, diễn viên Natsumi Hirajima (Nhật Bản) - người chịu trách nhiệm hướng dẫn và thị phạm đã gợi ý cho các thí sinh tạo dáng theo hình minh họa từ một tạp chí gợi cảm của xứ sở hoa Anh đào. Ngay sau đó, các thí sinh tham gia trong chương trình trong trang phục bikini hai mảnh đã uốn éo tạo dáng với tư thế bị cho là vô cùng phản cảm và khêu gợi ngay trên sóng truyền hình.

Những hình ảnh này sau khi lên sóng đã khiến người xem không khỏi nóng mắt và bức xúc. Đặc biệt, chương trình được phát sóng vào khung giờ “vàng” từ 20h35 đến 21h05 trên kênh HTV7, tức là vào khung giờ rất đông người xem ở mọi lứa tuổi cùng theo dõi, trong đó có cả khán giả nhỏ tuổi. Thậm chí nhiều người cho rằng việc tạo dáng chụp ảnh này không liên quan đến việc đào tạo ra một gương mặt tài năng để tham gia các hoạt động nghệ thuật như mục tiêu mà chương trình này nêu ra. Bản thân một trong các thí sinh xuất hiện trong tập thi này cũng bày tỏ sự bối rối vì không biết tạo dáng như thế có gợi cảm và phản cảm quá không.

Một trong những hình ảnh bị cho là khêu gợi và phản cảm trong tập thi này

Không chỉ gây “nóng” khi phát trên sóng truyền hình, đoạn clip ghi lại màn tạo dáng của các thí sinh trong tập thi này còn được lan truyền trên mạng xã hội và vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội từ dư luận. Một số người cho rằng nếu xem những hình ảnh được trích từ clip thì không khác gì phim “18+” và việc phát sóng một chương trình như vậy trên truyền hình là không thể chấp nhận được. Không ít người còn lên tiếng yêu cầu nhà Đài phải cắt sóng chương trình này và chịu trách nhiệm vì đã duyệt phát sóng một sân chơi “nhảm”, cần giới hạn đối tượng người xem vào đúng khung giờ dành cho gia đình, ai cũng có thể xem, bao gồm cả người già lẫn trẻ nhỏ.

Theo thông tin từ đơn vị tổ chức chương trình trên thì đây là gameshow truyền hình thực tế nhằm tìm kiếm các gương mặt nữ tính – thông minh – tự tin – năng động – dám thử sức với những điều mới lạ, xứng đáng đại diện cho vẻ đẹp của phụ nữ để tham gia các hoạt động nghệ thuật tại cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản. 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được đến Nhật Bản và trải qua các vòng thi được cho là khá hấp dẫn và cam go: chụp ảnh bikini, phong cách đường phố, hóa trang theo phong cách cosplay, thi tài trong studio, trình diễn thời trang, quay MV, dẫn chương trình….

Đặc biệt, 5 thí sinh này sẽ được chụp những bộ hình thời trang cá nhân để xuất bản trên các tạp chí, ấn phẩm thời trang của một nhà xuất bản hàng đầu Nhật Bản, đồng thời giành cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho một số thương hiệu của nước này.

Hình ảnh được phát sóng trên truyền hình khiến khán giả ngơ ngác và bức xúc 

Liên quan đến sự việc khiến dư luận xôn xao này, phía nhà sản xuất gameshow “N.H.Q.R” đã lên tiếng cho biết, phần thi gây tranh cãi trên là một phần hoạt động quan trọng dành cho các cô gái khi tham gia chương trình. Cụ thể, phần thi này nằm trong các hoạt động thi diễn ra tại Nhật như: trải nghiệm thử thách làm công dân toàn cầu khi bị thả giữa một nhà ga và phải tự mình tìm cách di chuyển về điểm tập trung; nhập vai MC dẫn chương trình giao lưu với những du học sinh, những người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật…Trong đó, việc mặc bikini và tạo dáng chụp ảnh dưới sự hướng dẫn của chuyên gia chính là phần thi nhằm đào tạo thí sinh trở thành người mẫu ảnh cho các dự án chụp hình, làm album về áo tắm mà chương trình hợp tác với một nhà xuất bản nổi tiếng của Nhật.

Buổi chụp ảnh này được thực hiện trong một studio của nhà xuất bản này và mọi hoạt động đều được kiểm duyệt rất kỹ càng dưới sự giám sát của êkip sản xuất phía Nhật Bản. Không chỉ vậy, băng ghi hình các tập thi trước khi phát sóng đều được gửi qua đối tác ở Nhật để họ xác nhận.

Cũng theo đơn vị này thì chỉ có một vài hình ảnh “hơi gợi cảm” trong tập phát sóng trên, còn đâu nếu đặt nó trong phạm vi thời lượng cả tập thì mọi người sẽ có thấy rõ đây chỉ là buổi chụp ảnh cho tạp chí bikini cho một cựu ca sĩ – diễn viên người Nhật hướng dẫn. Đơn vị này cũng mong khán giả nhìn nhận đúng đắn hơn về bản chất sự việc cũng như nội dung chương trình.

Về phía Đài Truyền hình TP.HCM, mới đây đại diện kênh HTV7 cũng đã có ý kiến phản hồi dư luận xung quanh ồn ào này. Theo đó, đại diện kênh này cho biết, lãnh đạo HTV đã tiếp thu các ý kiến phản ánh và chỉ đạo đội ngũ sản xuất nghiêm túc rút kinh nghiệm, đồng thời yêu cầu điều chỉnh nội dung cũng như hình ảnh trong các số phát sóng tiếp theo sao cho phù hợp với tính chất chương trình và tránh xảy ra sơ suất về mặt hình ảnh như tập thi vừa qua.