"Shipper" khoắng sạch nhà trọ khi đi giao hàng cho khách

ANTD.VN - Ra tù chưa đầy 2 năm, Nguyễn Viết Toàn (SN 1989) trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội dù đã chuyển nghề “shipper “ - (nhân viên giao hàng) nhưng vẫn không từ bỏ được “thói quen” trộm cắp tài sản.

Chiều 26-9, cả khu trọ thuộc tổ dân phố Nguyên Xá, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội náo loạn vì 2 phòng trọ bị kẻ gian đột nhập lấy đi 4 chiếc máy tính xách tay cùng nhiều vật dụng điện tử liên quan khác.

Ngay lập tức các anh Đỗ Mạnh Tuấn và Phạm Văn Huy, là những nạn nhân của vụ trộm trên đã đến trình báo cơ quan công an.

Tổ công tác CAP Minh Khai phối hợp với Đội CSHS - CAQ Bắc Từ Liêm đã đến hiện trường, thu thập các dấu vết có liên quan để nhanh chóng tìm ra thủ phạm.

Trước sự quyết liệt truy tìm của lực lượng công an, sáng 27-9, một phụ nữ đã mang toàn bộ số tài sản bị mất tại 2 phòng trọ trong tổ dân phố Nguyên Xá đến cơ quan công an và trình báo thủ phạm trộm cắp tài sản là con trai mình. Liền sau đó, Nguyễn Viết Toàn (con trai người phụ nữ) đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp tài sản.

Toàn khai, vợ anh ta mở cửa hàng quần áo trên mạng internet và Toàn thường xuyên đi giao hàng cho vợ. Khoảng 14h ngày 26-9, sau khi giao hàng xong, Toàn đi uống rượu cùng một số người bạn. Trên đường về nhà, Toàn đi qua một khu nhà trọ 4 tầng vắng bóng người.

“Bệnh cũ tái phát”, Toàn đi vào bên trong và phát hiện phòng trọ số 2 tại tầng 1 của khu trọ không khóa cửa mà chỉ móc khóa. Toàn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã mở cửa vào phòng lục tìm tài sản.

Tại căn phòng trọ này, Toàn đã lấy đi 1 chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Lenovo Think pad X60 màu đen; 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Acer, 1 điện thoại Blackberry và 1 chiếc ba lô.

“Ôm” được mớ tài sản lớn, nhưng Toàn thấy mình không hề bị phát hiện và việc trộm cắp quá dễ dàng, nên đối tượng này nảy sinh ý định tiếp tục đi lên các tầng trên để trộm cắp. Toàn nhặt một chiếc then cửa mang theo làm công cụ phá khóa cửa phòng trọ tiếp theo.

Chưa đầy 1 phút, chiếc khóa cửa lỏng lẻo đã bị Toàn “vô hiệu hóa”. Đối tượng lẻn vào phòng lục lọi và phát hiện trong tủ cá nhân ở đây có hai chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Asus và 1 ổ cứng nhãn hiệu My Pass Port.

Toàn bộ số tài sản này, Toàn cho vào ba lô mang về nhà cất giấu. Do sợ bị phát hiện nên sau một đêm nằm chung với số tài sản trộm cắp được, Toàn đã nhờ mẹ mang số tài sản trên đến cơ quan công an giao nộp.

Được biết, Toàn là đối tượng từng có 2 tiền án. Năm 2010, Toàn bị TAND huyện Từ Liêm (cũ) tuyên phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Trong quá trình thi hành bản án này tại Trại giam Thanh Lâm, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Toàn lại bị phát hiện có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vì vậy đến năm 2011, Toàn bị TAND huyện Như Xuân tuyên phạt 36 tháng tù giam về tội danh này.

Tháng 11-2014, Toàn ra tù trở về xây dựng gia đình và trở thành người giao hàng cho vợ.

Ngày 10-10, Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Viết Toàn.