"Ship" chui hàng giữa mùa dịch Covid-19, 3 người bị phạt nặng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dù không có giấy tờ đi đường nhưng 3 người buôn bán trên địa bàn TP. Vinh (Nghệ An) vẫn cố tình "ship" đồ đến vùng đang bị phong tỏa. Phát hiện sự việc, cơ quan chức năng đã xử phạt 3 người này.

Ngày 30/8, Công an TP. Vinh, Nghệ An, đã bắt quả tang 3 trường hợp có hành vi "ship" hàng cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Theo đó, hơn 1 tuần qua, TP. Vinh đang thực hiện chỉ thị 16, chính quyền yêu cầu người dân ở yên trong nhà để chống dịch. Các hoạt động mua bán, "ship" hàng đều rất đã ngừng hoạt động.

3 người cố tình "ship" hàng đến khu chung cư đang bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19

3 người cố tình "ship" hàng đến khu chung cư đang bị phong tỏa do có ca nhiễm Covid-19

Tuy nhiên, Nguyễn Thị Minh T. (SN 1989), Nguyễn Thị Minh L. (SN 1988) và Trần Văn L. (SN 1975) buôn bán trên địa bàn TP. Vinh thường xuyên đăng tải bán thực phẩm trên mạng xã hội và cam kết có "ship" cho khách.

Sáng 30/8, T. "ship" khoai lang, L. ship bún và L. "ship" hoa quả đến chung cư Cửa Tiền, phường Vinh Tân, TP. Vinh. Thời điểm này, chung cư đang bị phong tỏa do có ca F0 sinh sống.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, cả 3 người đều không có giấy đi đường, giấy hành nghề shipper (người chuyển hàng), phiếu xét nghiệm theo đúng quy định. Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng đã xử phạt mỗi người số tiền là 7,5 triệu đồng.