Sharapova và Djokovic được ESPN vinh danh

ANTĐ - Novak Djokovic và Maria Sharapova vừa vinh dự được kênh thể thao nổi tiếng của Mỹ - ESPN vinh danh là “Tay vợt tennis nam” và “Tay vợt tennis nữ” của năm.

Mỗi năm, kênh ESPN đều tổ chức một buổi lễ trao giải mang tên ESPY để vinh danh những VĐV thể thao có phong độ và thành tích tốt nhất trong năm qua vừa. Những tiêu chí để ESPN chọn ra người thắng cuộc là dựa vào những thành quả mà VĐV có được trong năm trước. Do đó, không ngạc nhiên khi Djokovic trở thành “Tay vợt tennis nam của năm”. Còn nhớ năm 2011, Nole đã làm được điều mà chưa ai từng làm được trong vòng 1 năm là giành 5 Masters 1000 cùng 3 Grand Slam.

Djokovic rõ ràng xứng đáng với danh hiệu mà ESPY mới trao tặng. Tất nhiên trong năm sau, ngôi sao người Serbia khó lòng giữ được giải thưởng này bởi sau Wimbledon 2012, anh đã mất ngôi số 1 thế giới vào tay Roger Federer. Ở trận bán kết giải Grand Slam trên mặt sân cỏ này, Djokovic đã chịu gác vợt trước chính Federer. Cách đó 1 tháng tại chung kết Pháp mở rộng, Nole còn thua cả Nadal. Trong năm nay, anh mới chỉ đoạt 1 Grand Slam là Australia mở rộng và 1 giải Masters 1000 là tại Miami.

Nếu danh hiệu “Tay vợt tennis nam của năm” được trao cho Djokovic là điều không thể bàn cãi, thì nhiều nhà chuyên môn lại đặt dấu hỏi khi Sharapova được vinh danh là “Tay vợt tennis nữ của năm”. Năm 2011 không thể coi là năm của Masha khi cô không giành giải Grand Slam nào. Lần duy nhất cô lọt vào chung kết Grand Slam là tại Wimbledon, trước khi thua Petra Kvitova.

Sharapova chỉ có 2 lần đứng trên bục cao nhất là tại Rome và Cincinnati. Vì điều này, không ít người cảm thấy bất công cho Kvitova và Samantha Stosur - những gương mặt cũng được đề cử cho danh hiệu “Tay vợt tennis nữ của năm”. Nên nhớ, Stosur đang là nhà ĐKVĐ Mỹ mở rộng còn Kvitova đã đánh bại chính Sharapova ở chung kết Wimbledon.