Sex tay ba với 2 nam sinh ngay bên cạnh đứa con đang ngủ

ANTĐ - Một phụ nữ 34 tuổi ở Anh đã bị tòa tuyên án phạt 3 năm lao động công ích sau khi thừa nhận đã quan hệ tình dục tập thể với 2 nam sinh trung học tại nhà mình.

Theo thẩm phán Peter Moss, ngày 18 tháng 4 năm ngoái đã có 10 thanh niên đi chơi cùng con gái lớn của Kelly rồi sau đó khoảng tầm 9h30 tối quay trở lại nhà cô tiệc tùng. Kelly trước đó đã uống rượu cùng một người bạn nên có chút men say trong người.

Cô cùng một cậu thanh niên 16 tuổi khiêu vũ sau đó quan hệ tình dục với cậu ta trong bếp và nhà tắm. Khi những người khác nhìn thấy và cười nhạo, cặp đôi tiếp tục rủ nhau lên phòng tầng trên nơi có đứa con trai 2 tuổi đang ngủ. Đúng lúc đó thì một thiếu niên khác, 14 tuổi đi lên và “nhập cuộc” cùng hai người.

Sự việc sẽ không bị vỡ lở nếu sau khi “xong chuyện”, Kelly không đi xuống nhà và phát hiện một số đồ đạc bị đánh cắp. Cô gọi điện cho cảnh sát và chỉ báo mất trộm. Tuy nhiên, sau những lời đám tếu tại nơi ở, Kelly lại tiếp tục báo cảnh sát là mình bị hãm hiếp.

Tại phiên tòa diễn ra vào tháng trước, Kelly đã thừa nhận việc hãm hiếp là nói dối. Các thanh tra cho rằng hai cậu con trai mới chính là “nạn nhân” của Kelly vì khi quan hệ với cô ta, một trong 2 cậu chưa đủ tuổi trưởng thành.

Bào chữa cho thân chủ của mình, luật sư của Kelly nói: “Cô ấy rất ăn năn. Cô ấy không lợi dụng một đứa trẻ để thỏa mãn dục vọng của mình”. Luật sư cũng nói thêm: “Chính Kelly cũng là một nạn nhân”.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 13/9, Kelly Moss đã thoát khỏi án phạt tù vì hành vi của mình nhưng cô bị phạt 200 giờ lao động công ích và phải cam kết tuân theo Luật phòng chống tội phạm tình dục. Ngoài ra, cô cũng phải tham gia cai nghiện rượu và bị giám sát khi xuất hiện bên cạnh trẻ con dưới 18 tuổi.