Sex không an toàn do tiếp xúc với bạo lực

ANTĐ - Phụ nữ từng chứng kiến hoặc là nạn nhân của bạo lực dễ có các hành vi tình dục gây nguy cơ.

Theo nghiên cứu mới đây thì phụ nữ từng chứng kiến hoặc là nạn nhân của bạo lực dễ có các hành vi tình dục có nguy cơ.

Nghiên cứu này gồm 481 phụ nữ đang được điều trị tại phòng khám bệnh lây truyền qua đường tình dục và được đánh giá về tiền sử bạo lực và các hành vi tình dục gây nguy cơ như có nhiều bạn tình hoặc quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ.

Các nhà nghiên cứu đã phân loại những phụ nữ này theo: tiếp xúc ít với bạo lực (39%), tiếp xúc chủ yếu với bạo lực tại cộng đồng (20%), bị ngược đãi khi còn nhỏ (23%) và là nạn nhân của nhiều dạng bạo lực (18%).

Nhóm nghiên cứu tại Trung tâm y học hành vi và phòng ngừa thuộc Bệnh viện Miriam, Mỹ cho biết những phụ nữ tiếp xúc với bạo lực cộng đồng và những người bị nhiều hình thức bạo lực dễ có các hành vi tình dục nguy cơ nhất.

Các kết quả này mang lại một cái nhìn mới về mối liên quan giữa tiếp xúc với bạo lực và hành vi tình dục có nguy cơ. Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Psychology of Violence.